• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên Quang: Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Văn hoá 25/07/2020 06:34

(Tổ Quốc) - Tuyên Quang tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc được chú trọng bảo tồn và khai thác hiệu quả tại Điện Biên; Thái Nguyên tham gia các hoạt động tại Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Tuyên Quang: Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sở VHTTDL đã ban hành kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

Việc triển khai kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Cụ thể, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền các nội dung: bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Quốc dân Đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế; những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua; những thành tựu to lớn qua gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ hội, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay"; Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương, chú trọng nội dung khẳng định vị thế, giá trị trường tồn, tầm vóc lịch sử của "Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến" của Tân Trào - Tuyên Quang;...

Tuyên Quang: Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: thanhphotuyenquang.gov.vn

Các nội dung sẽ được tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; sinh hoạt chuyên đề; Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; viết tin, bài đăng trên Đặc san Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang; Biên tập chương trình thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ quần chúng; chiếu phim lưu động; triển lãm tranh, ảnh; trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí và hiện vật bảo tàng…; dựng cụm cổ động, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...

Điện Biên: Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc được chú trọng bảo tồn và khai thác hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, 6 tháng đầu năm, dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị cùng với sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và Hiệp hội Du lịch triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời bám sát sự chỉ đạo, điều hành và cụ thể hóa các chủ trương, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ VHTTDL; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, linh động và khắc phục khó khăn triển khai các nhiệm vụ của ngành phù hợp với tình hình mới.

Các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong dịp đầu xuân Canh Tý đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng các dân tộc trong tỉnh; công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh được tổ chức với nhiều hình thức, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Từ tháng 5/2020, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh từng bước hoạt động trở lại nhưng vẫn đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc được chú trọng bảo tồn và khai thác hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục có tác động thiết thực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được triển khai phù hợp với từng thời điểm và được quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng.

Thái Nguyên tham gia các hoạt động tại Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam"

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tham gia các hoạt động tại Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" tại tỉnh Tuyên Quang.

Việc tham gia các hoạt động nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa và tôn vinh các nghệ nhân hoạt động loại hình di sản văn hóa phi vật thể thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở tỉnh Thái Nguyên nói riêng, ở Việt Nam nói chung. Đồng thời tuyên truyền, quảng bá sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về giá trị của di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh nhằm nâng cao nhận thức, lòng tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc; thúc đẩy sự tham gia của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, tỉnh sẽ tham gia các hoạt động: tiết mục diễn xướng trích đoạn thực hành Then cổ đặc sắc thể hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng người Tày, Nùng ở Thái Nguyên; trưng bày, triển lãm về di sản Then Tày, Nùng, Thái và sản vật đặc sắc của địa phương; thực hiện ghi hình, dựng clip giới thiệu về di sản văn hóa, cảnh quan và tiềm năng du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung tham gia hoạt động phải đặc sắc, đảm bảo chuẩn mực về giá trị di sản, thể hiện được bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên nói chung, của người Tày, Nùng, Thái nói riêng.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ