• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyển Việt Nam mất điểm đáng tiếc phút bù giờ cuối cùng trước tuyển Trung Quốc

Thể thao 08/10/2021 08:41

(Tổ Quốc) - Dù thi đấu rất bùng nổ trong hiệp 2, nhưng bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng đã khiến tuyển Việt Nam mất điểm trước tuyển Trung Quốc.

Rạng sáng ngày 8/10, tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam có trận đấu thứ 3 trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022 gặp đội tuyển Trung Quốc. Sau thất bại trước Saudi Arabia và Australia ở 2 lượt đấu trước, thầy trò HLV Park Hang-seo được dự đoán sẽ có từ 1 đến 3 điểm ở trận đấu này khi Trung Quốc là đối thủ vừa tầm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Trung Quốc đã tỏ rõ ý định phủ đầu khi chủ động đẩy cao đội hình tấn công và sử dụng những miếng đánh tập trung vào hai biên, bóng bổng nhằm tận dụng chiều cao của các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam dưới sự chỉ huy của đội trưởng Quế Ngọc Hải đã thi đấu rất kín kẽ, ngăn chặn toàn bộ ý đồ của đối phương.

Tuyển Việt Nam mất điểm đáng tiếc phút bù giờ cuối cùng trước tuyển Trung Quốc - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam đã thi đấu rất chắc chắn trước sức ép của đối thủ (Ảnh: AFC)

Trong suốt 45 phút thi đấu của hiệp 1, dù tỏ ra khá lấn lướt trong khoảng thời gian đầu trận, nhưng tuyển Trung Quốc chỉ sở hữu 52% tỉ lệ kiểm soát bóng và hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới tuyển Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, các học trò của HLV Park Hang-seo dù vấp phải sự ngăn cản quyết liệt từ hàng phòng ngự tuyển Trung Quốc nhưng hai mũi nhọn tấn công là Tiến Linh, Phan Văn Đức cũng có được nhưng tình huống nguy hiểm riêng, trong đó, đáng chú ý nhất là tình huống Tuấn Anh bấm bóng để Phan Văn Đức làm tường cho Tiến Linh vung chân bắt vô-lê đẹp mắt sát vòng cấm. Tiếc rằng cú đá của tiền đạo B.Bình Dương không gây ra nhiều khó khăn cho thủ môn Yang Jubling.

Bước sang hiệp 2, tuyển Việt Nam chủ động gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Nhưng trong 1 phút các học trò của HLV Park Hang-seo đẩy cao đội hình, kéo dãn tuyến phòng ngự, tuyển Trung Quốc đã tận dụng cơ hội đáp trả. Phút 53, xuất phát từ pha phản công nhanh của Trung Quốc, Wu Lei thoát xuống dứt điểm và Zhang Yuning lao vào đá bồi mở tỷ số.

Ngay sau bàn thua, HLV Park Hang-seo đã thực hiện liên tiếp những sự thay đổi khi đưa lần lượt Xuân Trường, Văn Toàn, Hồ Tấn Tài, Thanh Bình vào sân tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, trước hàng phòng ngự dày đặc luôn có từ 4 đến 5 cầu thủ án ngữ, tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Đến phút 75, từ tình huống bấm bóng của Wang Shenchao vào vòng cấm tuyển Việt Nam, Wu Lei băng vào đánh đầu hiểm hóc khiến Tấn Trường chôn chân đứng nhìn. nhân đôi cách biệt.

Bàn thua thứ 2 không khiến tuyển Việt Nam nhụt chí, ngược lại, các cầu thủ áo trắng nhanh chóng sốc lại tinh thần, đẩy toàn bộ đội hình tuyển Trung Quốc lùi về phần sân nhà phòng ngự.

Đến phút 80, một trong những sự thay đổi người của HLV Park Hang-seo đã mang về kết quả. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Hồ Tấn Tài đón đường chuyền tinh tế của Hoàng Đức. Hậu vệ thuộc biên chế CLB Bình Định khống chế gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm đẹp mắt đánh bại thủ môn Yan Junling, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bàn thắng của Tấn Tài giúp Việt Nam giải tỏa phần nào áp lực và tiếp tục tìm kiếm bàn gỡ. Đến phút 90, từ đường phát động tấn công của Công Phượng, Quang Hải có bóng trước khi kiến tạo cho Tiến Linh thoát xuống dứt điểm một chạm gỡ hòa 2-2.

Bàn gỡ hòa của Tiến Linh khiến 5 phút bù giờ cuối trận trở nên căng thẳng dưới quyết tâm giành chiến thắng của cả 2 đội bóng. Dẫu vậy, tuyển Trung Quốc lại là đội bóng may mắn hơn. Phút 90+5, Wang Shenchao câu bóng vào vòng cấm tuyển Việt Nam để Wu Lei băng vào dứt điểm đánh bại Tấn Trường lần thứ 3, ấn định tỷ số 3-2 cho trận đấu.

Quãng thời gian còn lại là không đủ để tuyển Việt Nam có thể có được bàn thắng. Tuyển Việt Nam chấp nhận thất 3-2 một cách đáng tiếc.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ