• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup

Thể thao 19/11/2021 11:07

(Tổ Quốc) - Với sự chuẩn bị kĩ càng đến từ các đội tuyển trong khu vực, AFF Cup 2021 được đánh giá là giải đấu có nhiều bất ngờ, khó đoán.

Sau trận đấu gặp tuyển Arabia Saudi trên sân nhà tại lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022 vào ngày 16/11 vừa qua, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có quãng thời gian nghỉ hơn 1 tháng để tập trung cho hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup trước khi đến làm khách trên sân nhà tuyển Australia ở vòng 7 vào ngày 27/1.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng bảng AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Ngoại trừ Campuchia và Lào, hai đội bóng còn lại Malaysia, Indonesia được đánh giá là hai đối thủ chính cạnh tranh suất đi tiếp với quân đoàn sao vàng.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup (Ảnh: VFF)

Theo đánh giá của chuyên gia, cựu cầu thủ bóng đá Nguyễn Mạnh Dũng, tại giải đấu lớn nhất khu vực, tuyển Việt Nam vẫn là một trong bốn đội mạnh nhất. Do đó, cơ hội lọt vào bán kết của thầy trò HLV Park Hang-seo gần như là chắc chắn.

"Tuy nhiên, nếu tuyển Việt Nam chủ quan, tự tin quá khi nghĩ rằng bản thân là nhà đương kim vô địch và mắc nhiều sai lầm sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là có thể bị loại ngay từ vòng bảng" - cựu cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng nhận định.

Dù đang được đánh giá rất cao ở bảng B và là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng những đối thủ còn lại của tuyển Việt Nam cũng đang cho thấy quyết tâm tranh giành ngôi vô địch của mình với những bước chuẩn bị kĩ càng khi cả Malaysia và Indonesia đều đã bắt đầu quá trình tập huấn từ đầu tháng 11.

Nhiều chuyên gia đánh giá, AFF Cup năm nay sẽ rất khó đoán, thậm chí có thể xảy ra những bất ngờ từ những đội bóng được đánh giá thấp hơn. Nhận định này càng được củng cố khi tuyển Việt Nam vừa trải qua 6 thất bại liên tiếp tại vòng loại World Cup. Chuỗi trận toàn thua trên cùng việc phải trải qua cường độ thi đấu cao sẽ khiến tâm lý các cầu thủ có phần chán nản, mệt mỏi, thậm chí còn khiến nhiều cầu thủ gặp chấn thương.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận gặp Arabia Saudi vào ngày 16/11 vừa qua, HLV Park Hang-seo đã khẳng định: "Mặc dù thua liên tiếp nhưng các cầu thủ có thể tìm được tự tin và năng lực tốt lên. Trong thời gian tới, đội sẽ đi tập huấn ở địa phương. Tôi nghĩ với các trải nghiệm ở giải đấu này sẽ giúp cầu thủ phát huy được năng lực ở AFF Cup sắp tới".

Theo cựu cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng, điều quan trọng khi bước vào giải đấu là HLV Park Hang-seo cần tìm ra giải pháp để giải tỏa toàn bộ tâm lý cho các cầu thủ và cho chính bản thân ông. Trên cương vị là đương kim vô địch của giải đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo rõ ràng phải chịu áp lực lớn hơn từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, cựu cầu thủ sinh năm 1977 cũng cho rằng, thời gian thi đấu tới đây, các cầu thủ phải thực sự chủ động, luôn thi đấu với những quyết tâm cao nhất, đồng thời cần loại bỏ đi những hành động tiểu xảo có thể ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.

Dự kiến, vào ngày mai (20/11), tuyển Việt Nam sẽ có mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị cho chuyến tập huấn với 49 thành viên.

AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Tuyển Việt Nam sẽ mở màn cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch với trận đấu gặp tuyển Lào vào ngày 6/12.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ