• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

U22 Việt Nam: “Thanh chocolate”... của HLV Hữu Thắng

Thể thao 07/07/2017 06:52

(Tổ Quốc) - Sở hữu một đội bóng với nhiều cầu thủ chất lượng như U22 Việt Nam vào lúc này thực sự là điềù may mắn với chiến lược gia người xứ Nghệ. Tuy nhiên, cũng sẽ rất “đắng” nếu như HLV Hữu Thắng không cùng đoàn quân thiện chiến của mình có chiến thắng ở cả vòng loại U23 châu Á lẫn SEA Games tới đây...

 Với sự bổ sung thêm từ tuyển U20, U22 Việt Nam thực sự là một... "mỏ vàng"

“Mỏ vàng” của tướng Thắng 

Rõ ràng, cho đến lúc này sau khi thuyền trưởng U22 Việt Nam điền tên các cầu thủ vào danh sách triệu tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29 nhiều người đã phải khẳng định rằng ông Thắng đang ngồi trên...mỏ vàng thực sự.

Đây không phải là phóng đại, bởi thực tế trong khoảng vài năm trở lại đây chưa khi nào một đội tuyển trẻ quốc gia lại có được đội hình ưu tú và tài năng như lúc này với hàng loạt cái tên đã thành danh không chỉ mới đây như Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh...

Sở hữu nhóm cầu thủ tài năng đến từ đội bóng của bầu Đức, thuyền trưởng U22 Việt Nam còn nhận thêm nhiều sự trợ lực khác từ nhóm cầu thủ vừa dự VCK U20 Thế giới trở về cũng tài năng không kém như Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu...

Và nên nhớ rằng, người ta ví tướng Thắng ngồi trên "mỏ vàng" cũng không phải là quá lời khi thực tế ngoài danh sách triệu tập mới đây vẫn còn rất nhiều tài năng khác chưa được gọi vì nhiều lý do. Và tất nhiên, khoảng cách về chuyên môn so với Công Phượng và các đồng đội là không quá nhiều.

Không chỉ có tài năng! Những gì đang có trong tay của HLV Hữu Thắng cũng rất kinh nghiệm khi phần lớn đã chơi ở V-League, các giải đấu quốc tế nhiều năm qua. Phía trước của U22 Việt Nam rất nhiều hy vọng... 

 Nhưng... HLV Hữu Thắng có khai thác lứa cầu thủ tài năng này hay không, hãy còn phải chờ

Hay "thanh chocolate" mang nhiều vị...đắng?

Sở hữu một đội bóng tài năng, nhưng thực tế để đi đến chiến thắng hay thành công lại không phải là điều đơn giản, và những gì xảy ra trong quá khứ với BĐVN là một minh chứng rõ nét với điều này.

Thế hệ của Văn Quyến là một ví dụ, nếu xét một cách toàn diện thế hệ cầu thủ ở giai đoạn này tài năng bậc nhất, thậm chí hoàn toàn có thể so sánh được với "thế hệ Vàng" với Huỳnh Đức, Hồng Sơn... trước đó, nếu như chẳng muốn nói là hơn.

Nhưng rốt cuộc, thế hệ đầy tài năng ấy đến lúc này không còn nhiều người chơi ở đỉnh cao và cũng tương tự với câu chuyện thành công sau thời gian đầu bước ra ánh sáng. Chưa nói, tiêu cực đã biến Văn Quyến và nhiều đồng đội trở thành bị cáo chỉ ngay sau 2 kỳ SEA Games 22, 23 đầy thăng hoa.

Nói như thế không phải khẳng định lứa U22 lúc này không tài năng, hoặc có vấn đề tiêu cực mà chỉ đơn giản nên hiểu rằng để thành công ngoài chuyện tài năng ra còn là vấn đề của chính... HLV trưởng, chứ không phải cầu thủ.

HLV Hữu Thắng có thể khai thác hoàn toàn tiềm năng của các học trò hay không còn phải đợi thời gian trả lời, chỉ biết rằng vào lúc này chiếc ghế cơ trưởng BĐVN mà ông thầy người xứ Nghệ đang ngồi không phải quá vững, khi đã có rất nhiều người sẵn sàng thay thế nếu như U22 thất bại ở SEA Games 29 tới...

Và nói “Thanh chocolate"... nhiều vị đắng của HLV Hữu Thắng chính là ở điều này!

Hà Mây

NỔI BẬT TRANG CHỦ