(Toquoc)-Quan họ vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
(Toquoc)- Quan họ Bắc Ninh là một trong 76 di sản vừa được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đêm qua 30/9, 24 thành viên của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đã công bố danh sách 76 di sản được ghi nhận là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Quyết định này được công bố tại kỳ họp lần thứ 4 tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (diễn ra từ ngày 28/9 đến 2/10). Ðợt công nhận Di sản vào danh sách đại diện của nhân loại năm nay có 111 hồ sơ đề cử từ 34 quốc gia. Trải qua ba vòng thẩm định khoa học nghiêm ngặt, Ủy ban đã công bố 76 di sản được ghi nhận là Di sản đại diện của nhân loại.
Quan họ Bắc Ninh đã được công nhận là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại (Ảnh: Ngọc Thành)
Quan họ Bắc Ninh được Hội đồng chuyên môn của UNESCO đánh giá cao về giá trị văn hóa đặc biệt về tập quán xã hội, nghệ thuật trình diễn, kỹ thuật hát, phong cách ứng xử văn hóa, bài bản, ngôn từ và cả về trang phục. Thay mặt cộng đồng nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, Viện Văn hóa Nghệ thuật và đại diện chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại thủ đô Abu Dhabi để đón nhận danh hiệu vinh dự này.
Ngoài di sản quan họ của Việt Nam, trong số di sản vừa được công nhận còn có điệu Tango của Argentina và Uruguay; điệu múa truyền thống Ainu của Nhật Bản và thảm thêu Aubusson của Pháp.
Website chính thức của UNESCO đã giới thiệu tóm tắt về di sản quan họ Bắc Ninh, trong đó có viết: Ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang ở phía Bắc Việt Nam, các nam thanh nữ tú đã nên duyên và nhiều ngôi làng đã gắn bó với nhau, thắt chặt mối quan hệ nhờ những tục lệ xã hội như quan họ Bắc Ninh. Những điệu hát quan họ được biểu diễn theo hình thức đối đáp qua lại giữa hai người con gái của một làng với hai chàng trai của một làng khác với cùng giai điệu nhưng khác lời.
Trong số 76 di sản mới được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, Trung Quốc là nước chiếm số lượng nhiều nhất với 21 di sản, kế đến là Nhật Bản với 13 di sản, Croatia 6 di sản, Hàn Quốc 5 di sản, Pháp 3 di sản, còn lại là các nước Colombia, Azerbaijan, Belgium, Hungary, Bulgaria…
Được biết, trong phiên họp vào hôm nay (1/10), Liên Chính phủ Công ước UNESCO Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể sẽ họp bàn và quyết định các di sản được đề cử vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, trong đó có hồ sơ ca trù./.
H. Hà (Theo website UNESCO)