• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 54,5 tỷ đồng hỗ trợ Bộ Quốc phòng chống dịch COVID-19

Thời sự 24/05/2021 17:21

(Tổ Quốc) - Sáng 24/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao kinh phí do các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước ủng hộ thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 54,5 tỷ đồng hỗ trợ Bộ Quốc phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến trao kinh phí hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ quân đội đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao số kinh phí trị giá hơn 54 tỷ đồng tặng cán bộ, chiến sĩ trong quân đội đang hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp lớn lao, thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ quân đội trong công tác phòng, chống dịch ở nhiều địa phương và khu vực biên giới trên đất liền cũng như trên biển.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam bày tỏ tin tưởng, nguồn kinh phí ghi đậm tinh thần “tương thân tương ái” của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sẽ trở thành nguồn động viên cả về tinh thần và vật chất, giúp các cán bộ, chiến sĩ thêm vững tâm, bớt vất vả trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Lưu ý về những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian gần đây, ông Đỗ Văn Chiến mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trong quân đội tiếp tục nêu cao tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo, tiếp tục nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua dịch bệnh, chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, toàn thể cán bộ, chiến sĩ quân đội xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng trong thời bình; luôn xung kích đi đầu, cùng lực lượng y tế chống dịch, dập dịch. Số kinh phí ủng hộ sẽ được triển khai một cách hiệu quả nhất, góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, hiện có khoảng 13 nghìn cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng vũ trang đang ngày đêm triển khai nhiệm vụ nêu trên, nhất là tại hơn 1.900 tổ, chốt phòng, chống dịch ở khu vực biên giới và các bệnh viện dã chiến của quân đội. Cuối tuần qua, hàng trăm y, bác sĩ, học viên của Học viện Quân y cũng đã lên đường hỗ trợ bà con ở các khu cách ly.

* Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Đoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng đã trao số kinh phí hơn bốn tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào Việt Nam đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 ở nước ngoài thông qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Bảo Trân (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ