• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM khánh thành Mô hình Cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa

Thời sự 24/12/2021 08:57

(Tổ Quốc) - Chiều 23/12, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM đã làm lễ khánh thành mô hình chủ quyền biển đảo Trường Sa ngay tại khuôn viên trụ sở Ủy ban.

Một hình cột mốc ở vĩ độ 08, kinh độ 111 minh họa cho chủ quyền thiêng liêng được kiều bào Angola – Lê Hồng Quân từ Thủ đô Hà Nội chuyển vào để trao tặng Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM là một món quà quý nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Việt Nam.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM khánh thành Mô hình Cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa - Ảnh 1.

Lễ Khánh thành Cột Mốc Chủ Quyền Biển Đảo Trường Sa vào chiều ngày 23/12/2021.

Tại buổi lễ, ông Phùng Công Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM đã ký quyết định Giấy khen cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của kiều bào Lê Hồng Quân, thành viên QUỸ TRƯỜNG SA NHÀ GIÀN DK1 - HÀNH TRÌNH CỦA TRÁI TIM.

Trước đó, nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh (08/6/1981 – 08/6/2021), Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố đã có những công trình được hoàn thành và đưa vào hoạt động, đó là Phòng Truyền thống, Thư viện, Bản tin 40 năm kiều bào với quê hương, ca khúc "Nhịp cầu tình quê" do kiều bào Đỗ Minh Hiếu sáng tác. Và hôm nay, Phòng Khánh tiết vừa được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021).

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM khánh thành Mô hình Cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa - Ảnh 2.

Ông Phùng Công Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM đã ký quyết định Giấy khen cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của kiều bào Lê Hồng Quân.

Sự kiện khánh thành mô hình "Cột mốc chủ quyền biển đảo" thêm lần nữa thể hiện về chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc phổ biến tuyên truyền thông điệp đấu tranh về chủ quyền biển đảo đến người Việt Nam trong và ngoài nước, góp phần củng cố thêm tình yêu đối với biển đảo quê hương, làm cho "Hành trình của trái tim" ngày càng thêm ý nghĩa cũng như góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

NỔI BẬT TRANG CHỦ