• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vã mồi hôi "Đả cầu cướp phết”

Tổ Quốc Media 26/11/2013 00:00

Thông thường lễ tế diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi tới phần hội cướp phết.. Ảnh: Hoàng Thành

Văn tế vốn bảo quản kỹ lưỡng cả năm được các bô lão trong làng mang đọc trước toàn thể nhân dân.. Ảnh: Hoàng Thành

Hàng trăm trai tráng đứng xung quanh lao vào dùng tay để ôm, cướp cầu.. Ảnh: Hoàng Thành

Sau khoảng 2 giờ hành lễ xong thì quả cầu (làm bằng gỗ quý, đường kính 35cm) và 2 phết (cây gậy hình cong làm bằng gốc tre có khắc hình đầu long mã, dài 1m20) được xếp lên kiệu trước sân đình. . Ảnh: Hoàng Thành

Lễ vật không thể thiếu trong lễ tế.. Ảnh: Hoàng Thành

Tất cả những điểm quan sát cao nhất đều được người dân chiếm lĩnh.. Ảnh: Hoàng Thành

người dân quan niệm nếu trong năm mới ai sờ được quả cầu thì sẽ gặp nhiều may mắn... Năm nào cũng vậy, phải đến khoảng 19h cùng ngày người dân tham dự mới ra về, có những năm tới 23 giờ đêm quả phết mới được cướp rồi mang vào hành lễ tại đình làng. Kết thúc buổi lễ.. Ảnh: Hoàng Thành

Khách thập phương từ khắp nơi đổ về cầu may. Ảnh: Hoàng Thành

Lễ thức “Đả cầu cướp phết” được diễn ra vào chiều mùng 7 tháng Giêng hàng năm, đây là lễ hội nhằm tưởng nhớ đến 4 vị tướng thời Hùng Vương thứ 18.. Ảnh: Hoàng Thành

Rước kiệu du xuân là nghi thức quan trọng trong nghi lễ.. Ảnh: Hoàng Thành

Năm 1993, tại lễ công nhận di tích văn hóa quốc gia nhân dân đã gây dựng lại một số phong tục, tập quán cũ như: Giã bánh dày, đánh đu, cờ người, đả cầu cướp phết... . Ảnh: Hoàng Thành

Chân dép, chân giầy, chân không sẵn sàng cướp phết.... Ảnh: Hoàng Thành

Đông đảo nhân dân khác huyện, tỉnh thành, các khách thập phương có mặt để tham gia và chứng kiến từng nghi thức tế.. Ảnh: Hoàng Thành

Toquoc) - Từ năm 1993 đến nay, lễ thức “Đả cầu cướp phết” được khôi phục tại đền Đông Lai, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc luôn đem lại cho nhân dân trong vùng không khí háo hức mỗi độ xuân về.. Ảnh: Hoàng Thành

Tương truyền trước đây có 4 anh em trai chi 3 thời Hùng Vương thứ 18 được giao trấn ải đánh giặc. Sau khi thắng trận đã làm lễ khao quân và phong cấp cho những người có công. Để ghi nhớ công đức của các tướng lĩnh, người dân trong vùng đã lập đền thờ. . Ảnh: Hoàng Thành

Không ít người phải từ bỏ cuộc chơi ngay khi buổi lễ mới bắt đầu vì quá sức.. Ảnh: Hoàng Thành

NỔI BẬT TRANG CHỦ