• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vải thiều xuất sang Trung Quốc với giá 52.000 đồng – 65.000 đồng/kg

Kinh tế 03/07/2017 15:57

(Tổ Quốc) -Đến ngày 30/6, số lượng vải thiều của Bắc Giang và các tỉnh khác xuất sang Trung Quốc khoảng  12.800 tấn, giá dao động từ 15 - 20 nhân dân tệ/kg (52.000 đồng – 65.000 đồng/kg).

Theo Sở Công Thương Bắc Giang, lượng vải tươi năm nay chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc và một số ít thị trường khác.

Ảnh: Nam Nguyễn

Tại thị trường Trung Quốc, theo thống kê tại các cửa khẩu báo về, số lượng vải thiều của Bắc Giang và các tỉnh khác xuất qua cửa khẩu Lạng Sơn đến ngày 30/6 xấp xỉ 12.800 tấn, cửa khẩu Lào Cai trên 6.300 tấn, cửa khẩu Hà Giang khoảng 600 tấn…Tổng lượng vải thiều xuất qua ba cửa khẩu trên khoảng 20.000 tấn.

 

Riêng tỉnh Bắc Giang số lượng vải thiều tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng trên 17.000 tấn. Giá vải xuất khẩu tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc dao động từ 15 - 20 nhân dân tệ/kg (tương đương 52.000 đồng – 65.000 đồng/kg).

Ngoài ra, vải thiều Việt Nam năm nay còn được xuất khẩu sang Australia, Hà Lan, Thái Lan…

Năm 2016, sản lượng vải thiều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Malaysia… đạt khoảng 50% tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh./.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ