• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vắng mặt Anh Đức, AFC gọi tên Tiến Linh trong "bộ ngũ" cầu thủ "chìa khóa" của các đội bảng G

Thể thao 28/05/2021 15:39

(Tổ Quốc) -Trong bối cảnh lão tướng Nguyễn Anh Đức đã bị HLV Park Hang-seo loại khỏi đội hình chính, tuyển Việt Nam sẽ trông chờ vào tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Mới đây, trước thềm các trận đấu còn lại của vòng loại 2 World Cup 2022, khu vực châu Á, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đăng tải bài nhận định về những cầu thủ chủ chốt của 5 đội bóng thuộc bảng G gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, UAE và Indonesia.

Theo đánh giá của AFC, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là nhân tố quan trọng, "key man" (cầu thủ chìa khóa) để đội tuyển Việt Nam có thể giành được thành công ở các trận đấu còn lại tại vòng loại 2.

Vắng mặt Anh Đức, AFC gọi tên Tiến Linh trong "bộ ngũ" cầu thủ "chìa khóa" của các đội bảng G - Ảnh 1.

Trong bối cảnh lão tướng Nguyễn Anh Đức đã bị HLV Park Hang-seo loại khỏi đội hình chính, tuyển Việt Nam sẽ trông chờ vào tiền đạo Nguyễn Tiến Linh

AFC cho rằng, bàn thắng duy nhất của Tiến Linh vào lưới UAE, mang về chiến thắng 1-0 cùng 3 điểm trọn vẹn cho Việt Nam trong trận đối đầu trên sân Mỹ Đình tháng 11/2019 được xem là một điểm nhấn quan trọng trong hành trình giành vé vào vòng loại thứ 3 của thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Trong bối cảnh lão tướng Nguyễn Anh Đức đã bị HLV Park Hang-seo loại khỏi đội hình chính, tuyển Việt Nam sẽ trông chờ vào tiền đạo 23 tuổi này. Tại giải V-League 2021, Tiến Linh đang sở hữu 6 bàn thắng sau 11 lần ra sân trong màu áo Becamex Bình Dương" - AFC viết.

Ở thời điểm hiện tại, HLV Park Hang-seo cùng các học trò tuyển Việt Nam đã đến UAE và có buổi tập đầu tiên vào tối ngày hôm qua (27/5). Vào ngày 31/5 tới đây, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với tuyển Jordan.

Liên quan đến sự việc CHDCND Triều Tiên rút khỏi vòng loại 2, gây ảnh hưởng tới các bảng đấu, trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển khẳng định, tuyển Việt Nam cần phải có sự tự chủ trong cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp và không nên trông chờ vào những điều kiện gì.

"Nếu chúng ta chỉ đến những ảnh hưởng hay những bất lợi về điểm số khi CHDCND Triều Tiên rút khỏi vòng loại World Cup, thì chúng ta sẽ bị phân tán tư tưởng, dẫn đến mất sự tập trung cần thiết trong các trận đấu quan trọng sắp tới. Tôi nghĩ rằng, không chỉ ĐT Việt Nam mà bất cứ đội tuyển nào cũng đều xác định sẽ dồn hết sức trong từng trận đấu để đạt kết quả chung cuộc như mong muốn” - ông Nguyễn Sỹ Hiển cho biết.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ