• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vật vã xếp hàng từ 3 giờ sáng vẫn không lấy được phiếu tiêm văc xin cho con

Sức khỏe 08/05/2019 11:05

(Tổ Quốc) - Dù chật vật chen chân xếp hàng từ sáng sớm nhưng nhiều người vẫn không đăng ký được phiếu tiêm vắc xin dịch vụ cho con em mình.

Sáng 8/5, rất đông phụ huynh đã đổ về Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (109, Phan Đình Phùng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để chờ đăng ký tiêm vắc xin dịch vụ cho con em mình.

Vật vã xếp hàng từ 3 giờ sáng vẫn không lấy được phiếu tiêm văc xin cho con - Ảnh 1.

Hàng nghìn người chật vật xếp hàng từ sớm để đăng ký tiêm vắc xin cho con em.

Ghi nhận của Báo điện tử Tổ Quốc, từ tờ mờ sáng, phía trước cổng Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe đã có hàng nghìn người chen chân xếp hàng chật kín cả đoạn đường từ cầu Kho Rèn đến đoạn giao nhau với đường Nguyễn Khuyến.

Theo thông báo của đơn vị tiêm chủng, có 2 loại vắc xin dịch vụ cho phụ huynh đăng ký là "5 trong 1" và "6 trong 1". Đợt này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhập được 1.100 liều vắc xin. Hiện không riêng gì Thừa Thiên Huế mà cả nước nhu cầu vắc xin dịch vụ cũng tăng đột biến nên không kịp nhận.

Nhiều người khi biết thông tin đã đến xếp hàng từ 3h sáng với mong muốn đăng ký được phiếu tiêm cho con. Trong số đó, không chỉ riêng các huyện, thị xã của tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn có cả những phụ huynh ngoại tỉnh.

"Tôi đến đây từ tờ mờ sáng nhưng đã có rất đông người đợi từ trước. Chen chúc chờ cả buổi mà vẫn không đăng ký được", chị Ngô Thị Luyến (xã Hương Phong, TX. Hương Trà) nói với giọng buồn bã, mệt mỏi.

Vật vã xếp hàng từ 3 giờ sáng vẫn không lấy được phiếu tiêm văc xin cho con - Ảnh 2.

Hiện không riêng gì Thừa Thiên Huế mà cả nước nhu cầu vắc xin dịch vụ cũng tăng đột biến.

Một đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, biết được nhu cầu cao của người dân nên công tác chuẩn bị từ việc đăng ký cho đến tiêm chủng đã được xây dựng cụ thể.

Trong sáng 8/5, để đảm bảo trật tự trong quá trình đăng ký, đơn vị này đã phải mời công an tham gia hỗ trợ. Từ khu vực xếp hàng, chờ đăng ký phiếu, các bộ phận truyền thông liên tục phát loa để hướng dẫn phụ huynh.

Sau khi phát hết 1.100 phiếu đăng ký sẽ tạm ngưng. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện sau thời điểm cho đăng ký 1 tuần. Dự kiến tháng 6/2019 sẽ nhập về thêm 1.300 liều nữa.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Vật vã xếp hàng từ 3 giờ sáng vẫn không lấy được phiếu tiêm văc xin cho con - Ảnh 3.

Đoạn đường trước mặt Khoa truyền thông giáo dục sức khỏe tắc nghẽn bởi dòng người xếp hàng đợi đăng ký tiêm vắc xin cho con em.

Vật vã xếp hàng từ 3 giờ sáng vẫn không lấy được phiếu tiêm văc xin cho con - Ảnh 4.

Vật vã xếp hàng từ 3 giờ sáng vẫn không lấy được phiếu tiêm văc xin cho con - Ảnh 5.

Lường trước được nhu cầu cao của người dân, công tác đăng ký tiêm chủng đã được chuẩn bị khá kỹ.

Vật vã xếp hàng từ 3 giờ sáng vẫn không lấy được phiếu tiêm văc xin cho con - Ảnh 6.

Tấm phiếu đăng ký mà nhiều người sáng nay chen chân mong muốn có được...

Vật vã xếp hàng từ 3 giờ sáng vẫn không lấy được phiếu tiêm văc xin cho con - Ảnh 7.

Những phụ huynh "may mắn" đăng ký được hầu hết đã đến xếp hàng từ tờ mờ sáng.

Vật vã xếp hàng từ 3 giờ sáng vẫn không lấy được phiếu tiêm văc xin cho con - Ảnh 8.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều người đành thất vọng trở về vì không đăng ký được.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ