• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Venice hiến kế trở thành "thủ đô du lịch bền vững của thế giới"

Du lịch 25/06/2021 20:17

(Tổ Quốc) - Theo hãng AP, thành phố Venice đang chuẩn bị lên kế hoạch biến hòn đảo Certosa thành điểm đến du lịch bền vững trong tương lai sau thời gian dài dịch bệnh bùng phát.

Giới chức thành phố Venice quyết tâm khởi động lại ngành du lịch với các sáng kiến mới dành cho hòn đảo Certosa nói riêng và một số điểm đến khác của đầm phá nói chung.

Venice hiến kế trở thành "thủ đô du lịch bền vững của thế giới" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Quá trình đầu tư tư nhân đã khiến hòn đảo Certosa bị lãng quên mặc dù vị trí của điểm đến này chỉ cách Quảng trường St.Mark 15 phút đi xe bus đường thủy. Hòn đảo là điểm đến lý tưởng giúp khách du lịch thoát khỏi cảnh chen lấn đông đúc – được ví như du lịch đại chúng ở đầm phá.

"Tổ chức UNESCO đang xét đến kế hoạch bảo vệ thành phố Venice. Bởi sự quá tải của du lịch, UNESCO đang có kế hoạch đưa Venice vào danh sách di sản thế giới đang bị đe dọa. Quyết định chính thức sẽ được thông báo vào tháng sau", ông Alberto Sonino - Người đứng đầu dự án phát triển bao gồm khách sạn, bến du thuyền, nhà hàng  cho biết.

Sau 15 tháng tạm dừng các hoạt động du lịch quốc tế, người dân Venice đang tìm cách đưa du lịch quay trở lại với tinh thần bảo vệ di sản. Du lịch đại trà hiện nay đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan du lịch và cuộc sống người dân xung quanh thành phố Venice. Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO chú trọng đến vấn đề này đồng thời kêu gọi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và điều hành.

"Đây không chỉ là khuyến nghị mà là lời kêu gọi tới cộng đồng quốc tế cùng chung tay giải quyết vấn đề này", ông Mechtild Roessler – Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới nhấn mạnh.

Các quan chức vùng Veneto, Italy đã trình kế hoạch khởi động lại thành phố du lịch tại Rome, kêu gọi sự kiểm soát lượng khách trong ngày và quy hoạch kinh doanh hợp lý nhằm bảo vệ di sản. Đề xuất vạch ra mục tiêu đưa Venice trở thành "thủ đô bền vững của thế giới".

"Venice có nguy cơ sẽ biến mất vĩnh viễn. Nếu chúng ta không dừng lại và hành động thì điểm đến du lịch nổi tiếng của  Italy sẽ trở thành sa mạc trong 10 năm tới", ông Nicola Pianon – Giám đốc điều hành Tập đoàn tư vấn Boston khẳng định.

Venice hiến kế trở thành "thủ đô du lịch bền vững của thế giới" - Ảnh 2.

Du khách tận hưởng chuyến tham quan bằng thuyền gondola ở Venice, Italy vào ngày 17/6/2021. Ảnh: AP

Theo hãng AP, đề xuất nhằm kêu gọi người dân Venice nhanh chóng điều chỉnh phương pháp kích hoạt du lịch và tránh thúc đẩy du lịch đại trà.

Với mục tiêu theo dõi số lượng du khách ra vào, thành phố đã xây dựng phòng điều khiển thông minh vào năm ngoái để thống kê lượng du khách đến và đi, tránh tình trạng tắc nghẽn, khó kiểm soát.

Ông Alberto Soninoo cho biết, theo thống kê có khoảng 10 điểm đến công cộng ở đầm phá, bao gồm các khu bệnh viện cũ, các hòn đảo bị bỏ hoang và các căn cứ quân sự vẫn có tiềm năng thúc đẩy quy hoạch du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì quá tải du khách và dịch bệnh.

"Sự quan tâm của thế giới về tương lai của Venice là động lực thúc đẩy phát triển du lịch trong thành phố. Tôi hy vọng chúng ta [Italy] có thể nắm bắt cơ hội bởi các ý tưởng xuyên suốt từ quá khứ đến tương lai",  ông Sonino nhấn mạnh./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ