• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Thời sự 01/09/2020 10:56

(Tổ Quốc) - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác cán bộ.

Ngày 31/8, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trao Quyết định số 79/QĐ-VKSTC ngày 21/8/2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Mai Văn Linh, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/9/2020.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm nhân sự mới - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trao quyết định và chúc mừng ông Mai Văn Linh.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tin tưởng, trên cương vị công tác mới, tân Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Mai Văn Linh sẽ không ngừng nổ lực phấn đấu để thể hiện tốt vai trò người đứng đầu, phát huy đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, nhất là công tác tham mưu cho Tỉnh ủy về hoạt động bảo vệ pháp luật trên địa bàn.

Ông Lê Minh Trí mong muốn lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tiếp tục dành sự quan tâm tạo điều kiện để ngành Kiểm sát tỉnh cũng như cá nhân ông Mai Văn Linh hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm nhân sự mới - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trao quyết định và chúc mừng bà Mai Thị Nam.

Cũng trong ngày 31/8, bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trao Quyết định số 55/QĐ-VKSTC ngày 27/8/2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm bà Mai Thị Nam, Phó Chánh Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ Chánh Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Hải Trâm ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cống hiến của bà Mai Thị Nam trong quá trình công tác từ cấp cơ sở. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Trâm tin tưởng, trên cương vị mới, bà Mai Thị Nam sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra; đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

P.V (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ