• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Viện Phim Việt Nam, những điểm sáng năm 2017.

11/01/2018 14:00

(Cinet)- Năm 2017, trong bối cảnh kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, Viện Phim Việt Nam đã không ngừng nỗ lực và cố gắng thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Ngay từ đầu năm, các phòng, ban, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Trên cơ sở đó triển khai các công việc chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện.

Cụ thể, trong năm qua, đơn vị đã bảo quản an toàn kho phim lưu trữ cả hai miền Nam - Bắc; xuất nhập trên 13 nghìn cuốn phim và hàng trăm băng video, đĩa phục vụ công tác chuyên môn; Thực hiện kiểm kê kho phim tại khu vực phía Nam; phổ biến phim tài liệu và phim truyện Việt Nam tới các Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Cung cấp phim tài liệu và phim truyện Việt Nam cho các Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Tây Ban Nha, Hà Lan chiếu nhân kỷ niệm các ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và tổ chức Tuần phim tại nước ngoài. Tổ chức các đợt phim tư liệu và chương trình gặp gỡ, giao lưu giới thiệu các tác phẩm điện ảnh chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước; Thực hiện Bộ sưu tập phim truyện Việt Nam được chuyển thể từ các tác phẩm văn học; Thực hiện triển lãm “Dấu ấn Việt Nam qua 20 kỳ Liên hoan phim”.

Viện Phim đã cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu điện ảnh phục vụ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX theo yêu cầu của Cục Điện ảnh; thực hiện cuốn Album Nghệ sĩ Nhân dân ngành Điện ảnh Việt Nam (1984-2015) phục vụ công tác trưng bày của Phòng trưng bày Điện ảnh tại Khu lưu trữ hình ảnh động Quốc gia; cung cấp danh sách phim cho các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước như: Công ty TNHH MTV Hãng phim hoạt hình Việt Nam, Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao, Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp, Tạp chí Cộng sản, Đài truyền hình Việt Nam, …Quay tư liệu các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước như: Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cấp cao (SOM II), Hội nghị cấp cao APEC 2017, Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, Lễ kỉ niệm 100 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga, Liên hoan phim Việt Nam, …

Viện Joris Ivens - Hà Lan trao tặng Viện phim 04 bộ phim, 2000 trang tài liệu giấy, 140 ảnh và áp phích do nhà làm phim lừng danh quốc tế Joris Ivens thực hiện tại Việt Nam. Ảnh: Gia Linh

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại cũng rất được chú trọng thông qua việc tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với các Viện lưu trữ trong khu vực và thế giới; đồng thời đẩy mạnh công tác hồi hương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam hiện đang còn ở nước ngoài;…

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong năm 2018, Viện Phim Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định tổ chức; đảm bảo an toàn kho phim lưu trữ cả hai miền; tập trung đẩy mạnh công tác khai thác, phổ biến tư liệu. Tổ chức các đợt phim chuyên đề, giao lưu, triển lãm trong và ngoài nước nhân các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận phê bình và công nghệ bảo quản phim,…/.

Theo Cổng TTĐT

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ