• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam - Ba Lan ký kết biên bản hợp tác phát triển điện ảnh

Văn hoá 02/12/2017 16:46

(Tổ Quốc) - Cục Điện ảnh phối hợp cùng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL và Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác Điện ảnh Việt Nam - Ba Lan với các nội dung chính: Phổ biến Phim; Hợp tác đồng sản xuất; Trao đổi và đào tạo; Vi Phạm bản quyền…

Buổi lễ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam, càng thể hiện rõ mối quan hệ gắn bó giữa hai nước cũng như sự nắm bắt những cơ hội để hợp tác phát triển, quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Đại diện các bên tham gia Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác điện ảnh Việt Nam - Ba Lan (ảnh thegioidienanh.vn)

Tham dự buổi Lễ ký kết có ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; TS. Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh; Bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; ; Về phía Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan có ông Jacek Bromski, Chủ tịch Hiệp hội; Bà Karolina Bielawska, Phó Chủ tịch Hiệp hội cùng các đại biểu, đại diện các đơn vị điện ảnh.

Trải qua hơn 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Ba Lan, tình hữu nghị và hợp tác gắn bó, đoàn kết, tương trợ giữa hai nước luôn được củng cố và phát triển, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Cục Điện ảnh (Việt Nam) và Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan sẽ góp phần quảng bá sự đa dạng văn hóa, bảo tồn di sản điện ảnh, trao đổi các tác phẩm điện ảnh giữa hai nước, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo nghiệp vụ làm phim, kỹ năng sản xuất và phát hành phim cũng như phối hợp chung trong sản xuất tác phẩm điện ảnh.

TS. Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện Ảnh và Ông Jacek Bromski, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác Điện ảnh Việt Nam - Ba Lan (ảnh thegioidienanh.vn)

Buổi Lễ ký kết đã diễn ra trong không khí ấm áp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên. Nhân sự kiện này, tối 01/12, Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã giới thiệu bộ phim Vé lên mặt trăng của điện ảnh Ba Lan tới khán giả Thủ đô Hà Nội.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ được xem như là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác về điện ảnh giữa hai nước Việt Nam - Ba Lan. Trong thời gian tới, qua việc thực hiện các nội dung đã ký kết trong biên bản ghi nhớ sẽ là tiền đề để hai bên cùng hợp tác, trao đổi văn hóa lẫn nhau, cùng nhau phát triển.

M.Thư

NỔI BẬT TRANG CHỦ