• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam đứng vị trí thứ 6/10 quốc gia có du học sinh nhiều nhất tại Mỹ

Giáo dục 14/01/2017 15:59

(Tổ Quốc) - Với con số 21.403 du học sinh đang theo học tại Mỹ, Việt Nam đã lọt top 10 quốc gia có số lượng du học sinh đông nhất tại nước này trong năm học 2015-2016.

Theo số liệu do Vụ Giáo dục - Văn hóa và Viện Giáo dục quốc tế Mỹ (IIE) công bố mới đây, lượng du học sinh tại Mỹ tính đến năm học 2015-2016 là 1.043.839 người, tăng hơn 7,1% so với năm học trước đó và chiếm 5,2% tổng số sinh viên đại học tại Mỹ.

Tính riêng năm học 2015-2016, số lượng DHS Việt tại Mỹ lên tới 21.403 người. (ảnh: Shutterstock/huyenhoang).

Cũng theo báo cáo, trong vòng 10 năm qua, số lượng học sinh-sinh viên nước ngoài theo học tại Mỹ đang tăng lên chóng mặt và chưa hề có dấu hiệu chững lại. Lượng sinh viên quốc tế hiện đóng vai trò quan trọng đối với các trường Đại học, Cao đẳng tại Mỹ, đặc biệt với các trường công - nơi ngày càng phụ thuộc nhiều vào du học sinh trong việc bổ sung ngân sách.

Trong top 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có lượng du học sinh (DHS) nhiều nhất tại Mỹ, số lượng DHS Việt Nam chỉ tính năm học 2015-2016 đã lên tới 21.403 người, xếp ở vị trí thứ 6. Trung Quốc là quốc gia đông dân số nhất thế giới và cũng là nước có số lượng du học sinh tại Mỹ đông nhất với 328.547 người. Tiếp đến lần lượt là Ấn Độ với 165.918 DHS; đất nước dầu mỏ Ả rập Xê út với 61.287 DHS, Hàn Quốc là 61.007; Quốc gia láng giềng với Mỹ là Canađa cũng có số lượng DHS theo học tại Mỹ không hề nhỏ với 26.973 người.

Kế đến là Đài Loan, dù dân số chỉ có khoảng 24 triệu người nhưng có đến 21.127 sinh viên theo học tại Mỹ; Brazil - Đất nước có khoảng 200 triệu dân này đang có 19.370 du học sinh tại Mỹ; Xứ sở mặt trời mọc với 19.060 DHS và Mexico là quốc gia với dân số khoảng 122 triệu người lọt trong top 10 quốc gia có DHS đông nhất tại Mỹ với 16.733 sinh viên./.

Tuấn Minh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ