• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng nhất ở Kỳ thi IMSO 2019

Giáo dục 01/12/2019 12:56

(Tổ Quốc) - Ngày 30/11, lễ bế mạc Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế lần thứ 16 đã diễn ra tại Hà Nội, kết quả chung cuộc ghi nhận thành tích của các thí sinh Việt Nam ở cả 2 bộ môn Toán và Khoa học với 7 Huy chương Vàng Toán và 8 Huy chương Vàng Khoa học của Kỳ thi IMSO 2019.

Kỳ thi IMSO là Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế thường niên bằng tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học (dưới 13 tuổi) trên toàn thế giới. Kỳ thi nhằm giúp học sinh tiểu học phát triển khả năng cao nhất về Toán và Khoa học.

Kỳ thi IMSO 2019 với chủ đề "Tư duy - Sáng tạo - Kỹ năng vượt trội" là lần đầu tiên Hà Nội đăng cai tổ chức. Sau 5 ngày giao lưu học hỏi và tranh tài, 352 thí sinh ở Bảng A (Quốc tế) đều về đích với những thành tích đáng chú ý. Cùng với các thí sinh của 24 đoàn tham gia Kỳ thi lần này, các thí sinh Việt Nam đã được vinh danh tại buổi lễ bế mạc Kỳ thi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - Trưởng Ban Tổ chức Kỳ thi IMSO 2019, một lần nữa khẳng định sự thành công của Kỳ thi cũng như của các thí sinh tham dự Kỳ thi IMSO 2019. Qua các bài thi cho thấy các em đã chuẩn bị tốt cho Kỳ thi lần này. Kỳ thi không chỉ có những bài thi Toán học và Khoa học được giải đáp mà còn thắp lên những đam mê, những khát vọng tuổi trẻ, và có thể là những khởi đầu mới của các em. Có nhiều kết quả cần phát huy và nhân rộng từ kỳ thi này.

Các em thuộc nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, nhiều nền văn hóa, có cơ hội tìm hiểu, học hỏi, giao lưu nhằm tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị, vì lợi ích và thịnh vượng của mỗi người dân, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, ông Dũng nhấn mạnh.

Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng nhất ở Kỳ thi IMSO 2019 - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tổ chức Kỳ thi IMSO 2019 Chử Xuân Dũng phát biểu tại buổi lễ

Kết quả chung cuộc, môn Toán học có tổng cộng 127 Huy chương được BTC trao tặng cho các thí sinh, trong đó có 21 Huy chương Vàng; 42 Huy chương Bạc; 64 Huy chương Đồng. Bộ môn Khoa học có tổng cộng 106 Huy chương được trao, trong đó có 17 Huy chương Vàng; 34 Huy chương Bạc; 55 Huy chương Đồng.

Ở các hạng mục đặc biệt, bộ môn Toán, Giải vô địch toàn diện trao cho thí sinh Atthaseth Kanokwutthithumrong (Thái Lan), Vô địch Lý thuyết trao cho em Christopher Bao (Mỹ) và Giải vô địch Thực hành trao cho em Nguyễn Đăng Dũng (Việt Nam). Ở bộ môn Khoa học, Giải vô địch toàn diện trao cho em Chu Bình Minh (Việt Nam), Vô địch Lý thuyết trao cho em Supawit Laksanawilat (Thái Lan) và Giải vô địch Thực hành trao cho em Chin Hao Ching Dylan (Singapore).

Đáng chú ý, các thí sinh Việt Nam đã vượt trội trong số lượng Huy chương Vàng ở cả bộ môn Toán và Khoa học, với 7/21 Huy chương Vàng Toán học và 8/17 Huy chương Vàng Khoa học.

Trong buổi lễ, Ban Tổ chức cũng đã thông tin về nước đăng cai tổ chức Kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2020, Mỹ sẽ là điểm đến tiếp theo của các thí sinh IMSO nếu được BTC chấp thuận.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ trao giải cho các thí sinh tham dự Kỳ thi IMSO lần thứ 16 tại Hà Nội, Việt Nam.

Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng nhất ở Kỳ thi IMSO 2019 - Ảnh 2.

Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng nhất ở Kỳ thi IMSO 2019 - Ảnh 3.

Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng nhất ở Kỳ thi IMSO 2019 - Ảnh 4.

Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng nhất ở Kỳ thi IMSO 2019 - Ảnh 5.

Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng nhất ở Kỳ thi IMSO 2019 - Ảnh 6.

Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng nhất ở Kỳ thi IMSO 2019 - Ảnh 7.

Đại diện các đoàn tham dự Kỳ thi IMSO 2019 tại Hà Nội

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ