• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam là điểm đến hoàn hảo cho nữ du khách độc thân

Du lịch 09/05/2023 11:32

(Tổ Quốc) - Theo trang News Australia, Việt Nam được gọi tên là một trong những nơi an toàn nhất cho các nữ du khách.

Phóng viên Brooke Rolfe của trang News Australia gần đây đã có chuyến đi thú vị khám phá Việt Nam.

Trải nghiệm phong phú và cảm giác an toàn

Tại Đà Nẵng, Brooke dậy từ 5h sáng để chạy bộ, hòa cùng nhiều người khác tại cung đường chạy ven biển tuyệt đẹp. Vào buổi sớm, sự yên bình bao trùm những con đường vốn nhộn nhịp nhiều dãy khách sạn cao tầng, quán bar và quán cà phê. Với Brooke, bầu không khí thoải mái này mang lại sự thân thuộc và gợi nhớ tới ngôi nhà của bà tại Sydney.

Brooke đã được trải nghiệm cung đường ven biển Sơn Trà – con đường chạy dọc bãi biển và kết nối "thành phố tiệc tùng" Đà Nẵng với thiên nhiên hoang sơ trên bán đảo Sơn Trà. Ven đường, những hàng cọ dài vươn bóng mát và làn nước biển trong xanh được lấp đầy bằng nhiều vận động viên lướt ván và lướt sóng.

Một điểm đến lớn tại bán đảo Sơn Trà là chùa Linh Ứng bãi Bụt – nơi có bức tượng Phật Bà cao 67m nhìn ra biển. Người dân địa phương tin rằng Phật Bà đã bảo vệ nơi đây khỏi những cơn bão lớn kể từ khi được tượng được tạc vào năm 2010. 

Brooke đã bị choáng ngợp trước phong cảnh tuyệt đẹp đến nỗi bị vấp chân trên đường và ngã nhào. Ngay lập tức, một người phụ nữ địa phương chạy lại hỏi thăm và ngỏ ý giúp đỡ. Chỉ mới ở Đà Nẵng chưa được nửa ngày nhưng Brooke đã cảm nhận được sự tử tế của người dân nơi đây.

Việt Nam là điểm đến hoàn hảo cho nữ du khách độc thân - Ảnh 1.

Brooke hoàn toàn thư thái khi khám phá Đà Nẵng và Hội An. Ảnh: News Australia.

Một điều khiến Brooke ấn tượng nữa là cảm giác an toàn mà Đà Nẵng mang lại, đặc biệt là với một phụ nữ độc thân đi du lịch nước ngoài. Rõ ràng là những du khách nữ khác cũng có cùng cảm nhận như vậy như vậy khi di chuyển thoải mái trên đường và vẫn đeo tai nghe để thưởng thức âm nhạc.

Đến tầm 6h sáng, người dân địa phương bắt đầu dựng các quầy hàng bên lề đường bán cà phê truyền thống của Việt Nam, nước trái cây nhiệt đới ngọt ngào như dứa và xoài. Brooke đã thử hết và cảm nhận được vị ngon lướt qua môi mình. Sau thời gian tản bộ sáng, Brooke thưởng thức bữa sáng gồm trái cây, salad tươi, khoai tây tím và cơm, dành 45 phút cho dịch vụ massage với giá 10 USD và ghé thăm chợ địa phương để mua một số thứ cần thiết.

Sau đó Brooke đi xa hơn xuống bãi biển ở Thọ Quang để tìm hiểu cách người dân địa phương sử dụng thuyền thúng để di chuyển tới những chiếc thuyền đánh cá lớn. Ngư dân thường đánh cá đêm và đưa thuyền về bờ vào sáng sớm để bán hải sản họ bắt được cho người thu mua ở ven biển.

Cách bãi biển Thọ Quang một đoạn lái xe ngắn là quán café theo chủ đề Địa Trung Hải Sơn Trà Marina Bay – nơi thu hút nhiều tín đồ tới chụp ảnh với lối kiến trúc đặc biệt. Brooke đã có thời gian trải nghiệm ở đây và mang về nhiều bức ảnh kỷ niệm.

Trở lại thành phố, Brooke đi dạo chợ Hàn và thấy rất nhiều hoa quả tươi ngon. Brooke đã trả 2,5AUD cho một kg xoài. Tiếp đó, bà đến quán Cộng Cà phê và nhận thấy rất nhiều sự thú vị, từ bộ đồng phục xanh của nhân viên, kiến trúc theo phong cách Việt Nam cũ và cả vị ngon ngậy của cà phê. Gọi một cốc cà phê cốt dừa, Brooke hài lòng với vị thơm của cà phê, béo ngậy của cốt dừa và kem dừa đánh bông. Nhìn quanh quán, có thể thấy nhiều thông điệp được các vị khách để lại, những tin nhắn ngắn và số điện thoại liên lạc, một số ghi chú cảm xúc về thời gian họ ở Đà Nẵng và một số người thì để lại danh thiếp.

Sau khoảng thời gian ở Đà Nẵng, Brooke di chuyển tới Hội An và được thưởng thức món "bánh mì ngon nhất thế giới" ở đây. Và tại quán Bánh mì Phượng, thực khách cũng để lại rất nhiều hình ảnh chân dung của họ để kỷ niệm họ đã từng tới đây.

Tại sao Việt Nam là lựa chọn phù hợp cho du khách Australia

Dựa trên dữ liệu của đơn vị nghiên cứu thị trường ABS đến tháng 2/2023, Việt Nam xếp thứ 7 trong 10 điểm đến hàng đầu cho các chuyến đi ngắn của du khách Australia.

Di chuyển từ Australia đến Việt Nam cũng ngày càng thuận lợi khi các hãng bay Việt Nam như Viejet, Vietnamairlines đang nối lại các đường bay đến Sydney, Melbourne và Brisbane.

"Người Việt Nam khiêm tốn, thân thiện, hiếu khách và mong muốn mang đến cho du khách trẻ khoảng thời gian tuyệt vời. Người dân Việt cũng muốn mang đến sự khác biệt cho những du khách độc thân muốn có được trải nghiệm đích thực về cuộc sống địa phương," đại diện hãng hàng không Vietjet chia sẻ với trang news.com.au.

Cơ sở hạ tầng du lịch của Việt Nam cũng đang bùng nổ. Nếu đi du lịch một mình, du khách hoàn toàn có thể di chuyển giữa hầu hết các thành phố bằng tàu hỏa hoặc xe buýt.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ