• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam mong muốn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ để tổ chức thành công SEA Games 31

Thể thao 07/12/2021 16:19

(Tổ Quốc) - Chiều nay (7/12), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức SEA Games 31 đã dự Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 11 điểm cầu tại 10 quốc gia ASEAN và Đông Timor.

Việt Nam mong muốn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ để tổ chức thành công SEA Games 31  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức SEA Games 31 phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Minh Khánh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, việc đi lại giữa các quốc gia gặp nhiều khó khăn nên Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á phải tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị này, Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á sẽ trao đổi, thông qua biên bản họp Hội đồng ngày 20/11/2020, nghe báo cáo về công tác chuẩn bị SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam và SEA Games 32 dự kiến tổ chức tại Campuchia, thống nhất một số vấn đề của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á có liên quan, đề cử Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia giữ chức danh Đồng Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á để Campuchia có thời gian chuẩn bị tổ chức SEA Games 32 thành công tốt đẹp.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tổ chức SEA Games 31 tại Hà Nội theo đúng kế hoạch từ ngày 21/11 đến ngày 2/12/2021.

Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát ở Việt Nam thời gian qua nên công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 bị chậm tiến độ đề ra và thậm chí nhiều địa điểm phải dừng lại để phòng chống dịch.

"Ban Tổ chức SEA Games 31 đã báo cáo Chính phủ cho phép lùi thời gian tổ chức Đại hội từ ngày 12 đến ngày 23/5/2022" - Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thông tin.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Ủy ban Olympic các quốc gia Đông Nam Á và các đại biểu dự Hội nghị để Việt Nam tổ chức thành công SEA Games 31 theo đúng thời gian đã đề ra.

"Qua đó sẽ góp phần phát triển thể thao khu vực Đông Nam Á cao hơn nữa theo đúng khẩu hiệu của SEA Games 31 là "Vì một Đông Nam Á mạnh hơn", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Việt Nam mong muốn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ để tổ chức thành công SEA Games 31  - Ảnh 2.

Ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, Tổng cục Thể dục thể thao - Phó trưởng Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật của SEA Games 31 đã báo cáo về công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức SEA Games 31. Ảnh: Minh Khánh

Tại Hội nghị, ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, Tổng cục Thể dục thể thao - Phó trưởng Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật của SEA Games 31 đã báo cáo về công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức SEA Games 31.

Theo đó, SEA Games 31 sẽ có 40 môn thi đấu với hơn 526 nội dung thi đấu, được tổ chức tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận là Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang. Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Đại diện chủ nhà SEA Games 31 cũng đã thông tin đến các đại biểu về công tác chuẩn bị và yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; Lịch thi đấu của Đại hội; Dịch vụ hậu cần, hỗ trợ… Đồng thời, giải đáp một số vấn đề mà đại biểu dự Hội nghị quan tâm.

Việt Nam mong muốn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ để tổ chức thành công SEA Games 31  - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Khánh

Tiếp đó, các đại biểu dự Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tiến độ của Ban tổ chức SEA Games 32 Campuchia 2023; báo cáo tiến độ Ban tổ chức SEA Games 33 Thái Lan 2025.

Tại Hội nghị này, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm chức danh Đồng Chủ tịch SEAGF đối với ông Thong Khon - Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã xem xét việc tách Ban Y tế và Ban Phòng chống Doping SEAGF./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ