• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam sẽ mở ra thời kỳ mới của SEA Games, các nước yếu sẽ có nhiều cơ hội giành nhiều huy chương hơn

Thể thao 28/12/2019 10:24

(Tổ Quốc) - Việt Nam sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các nước yếu tham dự SEA Games 31 có khả năng giành huy chương.

Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) kết thúc SEA Games 30 ở vị trí thứ 2 toàn đoàn với 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ. Đây là thành tích đáng tự hào, khẳng định vị thế mạnh mẽ của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Tuy nhiên, nếu nhìn trên bảng xếp hạng, không quá khó để nhận ra sự phân chia về trình độ giữa các nước trong khu vực. Trên bảng tổng sắp huy chương của SEA Games 30, sáu quốc gia gồm Việt Nam (288), Philippines (387), Thái Lan (318), Indonesia (267), Malaysia (185), Singapore (167) chiếm hầu hết tổng số huy chương, trong khi đó, nhóm cuối bảng gồm năm quốc gia Myanmar, Campuchia, Brunei, Lào và Timor Leste chỉ chiếm số ít huy chương còn lại. Thậm chí, Timor Leste chỉ giành được 1 HCB và 1 HCĐ.

Việt Nam sẽ mở ra thời kỳ mới của SEA Games, các nước yếu sẽ có nhiều cơ hội giành nhiều huy chương hơn - Ảnh 1.

Bảng tổng sắp huy chương

Vấn đề phát triển nền tảng thể thao nước nhà luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu ngành thể thao Việt Nam mà người đứng đầu là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đặt ra.

Không những vậy, vị tư lệnh ngành cũng mong muốn, Việt Nam sẽ giúp đỡ các nước yếu có được thành tích, kích thích nền phát triển nền thể thao. Sự giúp đỡ này không chỉ thể hiện qua những sự hỗ trợ chuyên môn, mà còn tạo điều kiện trong các kỳ đại hội thể thao.

Phát biểu trong hội nghị tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tổng cục TDTT diễn ra vào ngày 26/12 vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã khẳng định, SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam cần phải làm sao cho thật công bằng, tạo điều kiện cho các nước có nên thể thao yếu như Brunei, Lào, Timor Leste... cơ hội phát triển,

"Phải làm sao cho họ có hy vọng chiến thắng. Chúng ta phải làm một kỳ SEA Games như thế. Không thể Việt Nam cứ giành hết HCV còn các nước kia mặc kệ. Phải đưa các môn của nước yếu có khả năng đạt HCV vào"- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao nhiệm vụ.

Người đứng đầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, Việt Nam sẽ mở ra thời kỳ SEA Games mới, mở ra một trang tư duy mới cho các nước khác học tập. Không quá nặng nề về thành tích mà chú trọng về nâng cao chất lượng, đặc biệt là những môn thể thao tham dự Olympic.

"Tôi xin nhắc lại, chúng ta cần phải cố gắng tạo điều kiện cho nước yếu khi đến Việt Nam có hy vọng giành HCV. Đây là nhiệm vụ chúng ta phải đặt ra"- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định.

SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021. Sau kỳ SEA Games 30 đầy thành công, ngành thể thao Việt Nam đã nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng, trang thiết bị... để hướng tới một SEA Games thành công hơn nữa ngay trên sân nhà.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ