• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Pháp luật 11/06/2022 07:17

(Tổ Quốc) - Ghi nhận về tình hình hoạt động của các đường dây ma túy liên quan đến hai nước Việt Nam - Lào sau 2 năm đại dịch Covid-19 cho thấy sự gia tăng trong hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy của các đường dây này.

Hai nước Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng, nằm trên bán đảo Đông Dương, chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ từ tình hình tội phạm ma túy ở khu vực "Tam giác vàng"- một trong những trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất thế giới.

Ma túy sử dụng chủ yếu tại Lào vẫn là ma túy tổng hợp gốc amphetamine (ATS), sau đó là heroin, thuốc phiện, cần sa, đồng thời là điểm trung chuyển một lượng lớn tiền chất đến khu vực "Tam giác vàng" để sản xuất trái phép các chất ma túy.

Tuyến biên giới Bắc Lào được xác định là tuyến trọng điểm về nguồn cung ma túy vào địa bàn Lào, tuyến phía Nam (tiếp giáp với Việt Nam và Campuchia) được coi như "cửa ra" của các loại ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" qua Lào sang nước thứ ba.

Nhiều tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn được thiết lập có sự cấu kết của các đối tượng người nước ngoài (chủ yếu người Lào, Trung Quốc với các đối tượng người Việt Nam) "cắt rừng" vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam hoặc tiếp tục vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ. Tội phạm ma túy trên tuyến này hoạt động hết sức manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" tấn công lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy - Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy

Tại Hội nghị song phương sơ kết 6 tháng thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công an nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về hợp tác phòng, chống ma túy được tổ chức hồi đầu tháng 6/2022 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Trung tướng Thongleck Mangnomeck, Thứ trưởng Bộ Công an Lào và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam và Lào.

Thông tin tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, sau 6 tháng triển khai thực hiện Bản ghi nhớ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan phát hiện, đấu tranh thành công 112 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 140 đối tượng, thu giữ 83,6 kg heroin, 109 kg ma túy tổng hợp. Trong đó, xác định có 26 tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Phối hợp bắt giữ 16 đối tượng truy nã về ma túy của Việt Nam đang lẩn trốn tại Lào.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Sau đại dịch Covid-19, hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có liên quan đến hai nước đang có xu hướng gia tăng. Đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng và manh động hơn. Tội phạm ma túy có sự liên quan với tội phạm hình sự, kinh tế, buôn lậu, chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, trang bị vũ khí, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam cho hay.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhận định, "Có thể thấy cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của hai nước ngày càng cam go và quyết liệt, đòi hỏi các cơ quan chức năng mỗi nước phải phối hợp chặt chẽ, tổ chức nắm tình hình, xây dựng, triển khai các giải pháp phù hợp trước mắt cũng như lâu dài nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm nguy hiểm này".

Trước thực trạng này, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương ngày càng nâng cao hiệu quả việc thực hiện triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được thể chế hóa trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước với quyết tâm chính trị cao nhất để ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời, hai nước tăng cường phối hợp chuyên án điều tra chung về ma túy và tập trung xác lập đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia có liên quan đến hai nước Việt Nam và Lào.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ