• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vinh danh các HLV, VĐV tiêu biểu; VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc năm 2020

Thể thao 27/03/2021 14:37

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 27/3, tại Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã diễn ra chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam" và Lễ trao thưởng VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2020.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao đã tổ chức chương trinh Vinh quang Thể thao Việt Nam, qua đó nhằm ôn lại những dấu mốc lịch sử trên chặng đường phát triển của thể thao nước nhà. Đồng thời, cũng nhân dịp này, ngành TDTT tổ chức Lễ trao thưởng nhằm tôn vinh những đại diện HLV, VDV xuất sắc, có nhiều đóng góp cho Thể thao Việt Nam trong năm 2020, được bầu chọn thông qua "Cuộc bầu chọn HLV, VĐV thể thao tiêu biểu; HLV, VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc".

Vinh danh các HLV, VĐV tiêu biểu; VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc năm 2020 - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Phấn và ông Trần Văn Mạnh trao bằng khen cho các HLV, VĐV

Hoạt động này góp phần động viên, cổ vũ tinh thần các HLV, VĐV - những người đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện và thi đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách (trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn tới thể thao thế giới cũng như của Việt Nam), đem vinh quang về cho thể thao nước nhà, đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị, hướng tới thành công mới tại SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 vào cuối năm nay.

Tại Chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao cũng đã phát động hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", giai đoạn 2021-2030 (buổi lễ chính thức sẽ được diễn ra tại TP.HCM vào ngày 28/3/2021) và "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2021 (được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT khẳng định: "Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ nhằm tôn vinh, khen thưởng cho các VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc mà còn là dịp ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của thể thao Việt Nam trong suốt 75 năm qua, tạo động lực thúc đẩy cho phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành, phấn đầu hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo".

Cũng tại chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục TDTT tiến hành nghi thức trồng cây xanh nhằm góp phần hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" theo phát động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Danh sách VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc:

- VĐV tiêu biểu: Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội FC), Nguyễn Văn Đương (Boxing), Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh), Lê Tú Chinh (Điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi), Huỳnh Như (Bóng đá), Lộc Thị Đào (Bắn cung), Đinh Phương Thành (TDDC), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi).

- HLV tiêu biểu: HLV Trương Việt Hoàng (Bóng đá), HLV Đoàn Kim Chi (Bóng đá), HLV Cáp Mạnh Tân (Bắn cung), Huỳnh Hữu Chí (Cử tạ), Nguyễn Văn Hoàng (Điền kinh)

- VĐV NKT xuất sắc: VĐV Cao Ngọc Hùng (Điền kinh), Đỗ Thanh Hải (Bơi), Võ Thanh Tùng (Bơi) Nguyễn Bình An (Cử tạ) và Trần Thị Bích Thủy (Cờ vua).

- HLV NKT xuất sắc: HLV Đặng Văn Phúc (Điền kinh), HLV Nguyễn Đăng Viễn (Bơi), HLV Nguyễn Hồng Phúc (Cử tạ)

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ