• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’

Thực hiện: Vy Liên | 01/12/2022

(Tổ Quốc) - Sáng 30/11, tại Trung tâm văn hóa Lễ hội Tây Thiên - thị trấn Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc tổ chức phát động trồng cây năm 2023 vì mục tiêu "phát triển du lịch và bảo vệ môi trường".

Thực hiện Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025"; Kế hoạch số 923/KH-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phát động trồng cây năm 2023 vì mục tiêu phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 1.

Tham dự buổi lễ phát động có bà Hoàng Thị Thúy Lan- Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Jonh Singh - Chủ tịch, người sáng lập tổ chức Hoa hậu du lịch thế giới (Miss Tourism World) cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và 71 thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 .

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Khước Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động trồng cây năm 2023. Trong bài phát biểu ông bày tỏ về niềm tự hào về những truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc, cùng sự cố gắng của các cấp, các ngành và sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và năm tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: "Tôi mong rằng, phong trào trồng cây ở tỉnh ta không phải là một ngày, một năm mà phải trở thành công việc thường xuyên của các cấp, các ngành và của mọi người dân; phấn đấu để Vĩnh Phúc giàu về kinh tế, mạnh về chính trị, đẹp về văn hoá, thân thiện với môi trường".

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 3.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 4.

Toàn thể quang cảnh buổi lễ tại khu danh thắng Tây Thiên.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 5.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 6.

Ông Jonh Singh - Chủ tịch, người sáng lập tổ chức Hoa hậu Du lịch thế giới gửi lời cám ơn đến lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhiệt tình giúp đỡ về công tác tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 7.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại lễ phát động.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 8.

Lễ phát động trồng cây sẽ bắt đầu từ ngày 30/11/2022 - 19/1/2023. Toàn tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu trồng từ 600.000 cây xanh trở lên tại các huyện, thành phố.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 9.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 10.

Đại biểu và đoàn thí sinh tham quan khu danh thắng Tây Thiên.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 11.

Cán bộ ban quản lý khu danh thắng Tây Thiên giới thiệu về tín ngưỡng thờ Mẫu.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 12.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 13.

Cán bộ ban quản lý khu danh thắng Tây Thiên giới thiệu và hướng dẫn về nghi lễ với ông Jonh Singh và các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 14.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 15.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 16.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 17.

Cái đại biểu dâng hương tại đền Thỏng - Tây Thiên.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 18.

Vĩnh Phúc phát động lễ trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “phát triển du lịch và bảo vệ môi trường’’ - Ảnh 19.

Vĩnh Phúc là tỉnh thứ 5 các thí sinh đến thăm, các thí sinh thể hiện sự yêu thích văn hóa và thiên nhiên của khu danh thắng Tây Thiên. Được biết, vòng chung kết và đêm chung kết Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 được tổ chức tại Vĩnh Phúc từ ngày 27/11 đến 5/12 với hàng loạt các sự kiện đặc sắc. Đêm chung kết Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 dự kiến diễn ra vào tối 3/12 tại Công viên quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên.

NỔI BẬT TRANG CHỦ