• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vở cải lương "Tổ quốc nơi cuối con đường" đến với khán giả Thành phố Hồ Chí Minh

Văn hoá 25/10/2018 16:31

(Tổ Quốc) - Từ ngày 3/11-18/11, vở cải lương "Tổ quốc nơi cuối con đường" sẽ được công diễn vào thứ Bảy và Chủ Nhật, tại Rạp Công nhân (30 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường đến với khán giả Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Một cảnh trong vở diễn. Nguồn: Thể thao văn hóa

Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các công nhân trên địa bàn thành phố; đồng thời giúp họ hướng đến những giá trị tốt đẹp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Tổ quốc nơi cuối con đường" là vở diễn do Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng. Đây là câu chuyện đầy xúc động về người thanh niên Nguyễn Tất Thành trên con đường ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Mặc dù khai thác về một đề tài tương đối khô khan, song với cách tái hiện sáng tạo, vở diễn không chỉ đem đến những cảm xúc khó quên mà còn giúp công chúng có cách tiếp cận rõ nét hơn về một giai đoạn của lịch sử cách mạng.

Trước đó, tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018, vở diễn đã xuất sắc đạt huy chương vàng cùng 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc dành cho diễn viên.

Dịp này, "Tổ quốc nơi cuối con đường" sẽ có tổng cộng 10 suất diễn cho 6.000 cán bộ, công chức, người lao động./.


Hằng Đinh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ