• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vỡ đê kênh thấp, cả trăm người ra ứng cứu trong đêm

Thời sự 30/09/2022 10:30

(Tổ Quốc) - Một đoạn đê kênh thấp bị vỡ, ngay trong đêm, cơ quan chức năng và người dân đã khẩn trương ra ứng cứu, gia cố đê thành công.

Khoảng 20h ngày 29/9, một đoạn đê kênh thấp chảy qua xóm 6, xóm 7 (xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên) bất ngờ bị vỡ. Đoạn đê kênh thấp bị vỡ dài khoảng 5m.

Vỡ đê kênh thấp, cả trăm người ra ứng cứu trong đêm - Ảnh 1.

Khoảng 20h ngày 29/9, một đoạn đê kênh thấp dài khoảng 5m bất ngờ bị vỡ.

Trước tình hình nguy cấp, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng cùng người dân ra dùng các dụng cụ để gia cố đê.

Trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng bằng mọi biện pháp phải khắc phục sự cố đê bị vỡ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân; đồng thời ghi nhận, động viên các lực lượng và nhân dân Hưng Nguyên đã nỗ lực khắc phục sự cố.

Vỡ đê kênh thấp, cả trăm người ra ứng cứu trong đêm - Ảnh 2.

Cả trăm người gồm lực lượng quân đội, cơ quan chức năng và người dân lập tức ra gia cố đê bị vỡ.

Sau gần 12 tiếng đồng hồ, lực lượng quân và dân tỉnh Nghệ An, huyện Hưng Nguyên đã khắc phục cơ bản sự cố vỡ đê tại xã Hưng Đạo. Đảm bảo an toàn cho đời sống của Nhân dân.

Được biết, những ngày qua xảy ra mưa lớn, nước lũ trên sông đổ về khiến nhiều xã vùng hạ du của huyện Hưng Nguyên bị ngập.

Vỡ đê kênh thấp, cả trăm người ra ứng cứu trong đêm - Ảnh 3.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác gia cố đê.

Vỡ đê kênh thấp, cả trăm người ra ứng cứu trong đêm - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng gia cố đê bị vỡ.

Vỡ đê kênh thấp, cả trăm người ra ứng cứu trong đêm - Ảnh 5.

Đoạn đê bị vỡ đã được gia cố sau 12h giờ đồng hồ cố gắng.

Vỡ đê kênh thấp, cả trăm người ra ứng cứu trong đêm - Ảnh 6.

Hiện đoạn đê bị vỡ đã được gia cố an toàn.

Vỡ đê kênh thấp, cả trăm người ra ứng cứu trong đêm - Ảnh 7.

Vỡ đê kênh thấp, cả trăm người ra ứng cứu trong đêm - Ảnh 8.

Nhiều vùng hạ du của huyện Hưng Nguyên bị ngập sâu trong nước lũ.

 

Ngọc Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ