• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vở nhạc kịch “Shrek the Musical” của Broadway (Mỹ) sắp trình diễn tại Hà Nội

Văn hoá 01/11/2023 20:56

(Tổ Quốc) -Vở nhạc kịch “Shrek the Musical” của sân khấu lừng danh Broadway (Mỹ) sẽ có một phiên bản Việt được trình diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 3-4/11.

Vở nhạc kịch "Shrek the Musical" là dự án nghệ thuật lớn nhất của The YOUniverse trong năm 2023, được đầu tư về mọi mặt, từ chuyên môn, trang phục cho đến sân khấu, được dàn dựng chuyên nghiệp và hoành tráng.

Theo cố vấn nghệ thuật của dự án, NSƯT Đặng Châu Anh, dự án được kỳ vọng sẽ mang lại một luồng gió mới cho nghệ thuật sân khấu Việt Nam và nguồn cảm hứng mới cho giới trẻ. Năm 2023 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia (26/2/1973-26/2/2023) nên các nghệ sĩ từ Australia rất hào hứng tham gia dự án. Họ mong muốn góp phần xây đắp nền móng cho văn hóa nghệ thuật Việt Nam phát triển.

Vở nhạc kịch “Shrek the Musical” của  Broadway (Mỹ) sắp trình diễn tại Hà Nội - Ảnh 1.

Vở nhạc kịch “Shrek the Musical” của sân khấu lừng danh Broadway (Mỹ) sẽ có một phiên bản Việt được trình diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 3-4/11

"Shrek the Musical" là một vở nhạc kịch dựa trên bộ phim hoạt hình cùng tên của hãng Dreamworks, được công chiếu vào năm 2001 và gây tiếng vang lớn trên toàn thế giới. Vở nhạc kịch đã được ra mắt lần đầu tiên tại Broadway vào năm 2008 và sau đó đã được công diễn tại nhiều quốc gia khác nhau.

Vở nhạc kịch mở ra một thế giới cổ tích đầy mới lạ, độc đáo và thú vị. Đây không phải là câu chuyện về chàng hoàng tử hay nàng công chúa xinh đẹp, về những bà tiên hay sinh vật thần bí, mà là về chằn tinh Shrek, một chú lừa biết nói Donkey, tên lãnh chúa lùn Farquaad và nàng công chúa bị dính lời nguyền Fiona. Không lộng lẫy như những câu chuyện cổ tích thường nghe, nhưng vở nhạc kịch lại hàm chứa nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc.

Chia sẻ về dự án này, Giám đốc Âm nhạc Nicholas Gentile nhận xét tác phẩm không chỉ thân thiện với mọi gia đình mà còn truyền tải thông điệp bình đẳng, sự thấu hiểu và thể hiện tự do cảm xúc, cá tính của người trẻ.

"Không bị gò bó bởi tiêu chuẩn ngoại hình hay hình thức lựa chọn thông thường, vở kịch mang cơ hội tới cho những diễn viên tài năng và có đam mê. Tác phẩm còn gửi gắm thông điệp tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, khuyến khích xây dựng một xã hội cởi mở và đùm bọc lẫn nhau. Trải qua hành trình thấu hiểu bản thân, từ một người luôn bị phân biệt đối xử và chịu đựng định kiến, Shrek dần chấp nhận và yêu thương chính mình, nhờ đó được mọi người xung quanh đón nhận," Giám đốc Âm nhạc chia sẻ.

Theo đó, vở nhạc kịch đã "bẻ cong" mọi quan niệm xưa cũ về vẻ đẹp và tình yêu trong xã hội. Bởi Shrek và Fiona vốn dĩ không phải hình mẫu nam nữ chính thường thấy trong truyện cổ tích, nhưng họ vẫn có một tình yêu đẹp và "hạnh phúc mãi mãi về sau" - chứng tỏ sức mạnh của tình yêu vượt qua mọi khuôn khổ giới tính và kỳ vọng xã hội.

Đặc biệt, tác phẩm cũng gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường và chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh kém may mắn. Theo đơn vị tổ chức, trang phục biểu diễn được các bạn khiếm thính và khiếm thị tạo nên từ các chất liệu an toàn, thân thiện với môi trường và có thể tái chế như nhựa, sợi nylon, vải jeans, bã cà phê, chai nhựa…

Vở nhạc kịch “Shrek the Musical” của  Broadway (Mỹ) sắp trình diễn tại Hà Nội - Ảnh 2.

Các diễn viên hăng say tập luyện trước ngày công diễn

Tham gia vào vở nhạc kịch có đạo diễn Ylaria Rogers (Australia). Nghệ sĩ này đã từng hợp tác cùng nhiều đơn vị nghệ thuật trên thế giới, là đạo diễn các vở nhạc kịch"Not the Messiah" (Llewellyn Hall), "Under Milk Wood," "Spider's Web", "Pride and Prejudice 10 Flat" (Nhà hát Genesian); "The Wild Ride," "Storytime" (Presbyterian Ladies College)…

Ngoài ra, dự án còn quy tụ biên đạo Madison Price - chuyên gia về nhạc kịch; Giám đốc Âm nhạc Nicholas Gentile - nhà soạn nhạc của sân khấu Broadway; huấn luyện viên thanh nhạc Craig Haggart - giọng ca baritone tốt nghiệp Nhạc viện Hoàng gia Scotland; trợ lý đạo diễn Jay Thiện Nguyễn - người có hơn 10 năm kinh nghiệm trình diễn tại các các nhà hát quốc tế.

Mới đây, huyền thoại của nhạc kịch Broadway và Hollywood – nghệ sĩ, giảng viên Philip Quast (nổi tiếng với vở nhạc kịch "Les Miserable" - Những người khốn khổ) đã trực tiếp tham gia hướng dẫn và truyền cảm hứng cho các diễn viên của dự án "Shrek.

Với sự tham gia của gần 300 diễn viên và nhân viên, dự án "Shrek the Musical" hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm nhạc kịch độc đáo và hấp dẫn. Bên cạnh đó, không chỉ muốn đưa nhạc kịch đến với 3.000 người xem trực tiếp và trực tuyến, mà còn muốn khai phá tiềm năng nghệ thuật, sáng tạo của các bạn trẻ không chuyên, giúp họ có cơ hội tiếp cận với nhạc kịch, tỏa sáng trên sân khấu và lan tỏa nhiều giá trị tích cực./.




Thương Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ