• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vòng 5 giai đoạn V-League 2020: Ai sẽ xuống hạng?

Thể thao 29/10/2020 10:49

(Tổ Quốc) - Vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020 sẽ là vòng đấu quyết định để tìm ra đội bóng xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Sau 4 vòng đấu của giai đoạn 2, thứ hạng các đội nhóm B đã dần được định hình lần lượt gồm: SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Dược Nam Hà Nam Định và Quảng Nam. Trong đó, ngoại trừ Nam Định và Quảng Nam, 4 đội còn lại đã chính thức giành quyền trụ hạng.

Thất bại 3-2 trước Hải Phòng ở vòng 4 đã khiến Dược Nam Hà Nam Định bị đẩy xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 17 điểm, hơn 2 điểm so với Quảng Nam, đội bóng vừa giành thắng lợi 3-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước.

Vòng 5 giai đoạn V-League 2020: Để biết ai xuống hạng - Ảnh 1.

Vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020 sẽ là vòng đấu quyết định để tìm ra đội bóng xuống hạng ở mùa giải năm nay

Ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 2, đội bóng thành Nam sẽ hành quân đến làm khách trên sân Vinh gặp CLB Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, CLB Hải Phòng sẽ tiếp đón CLB Quảng Nam trên sân nhà Lạch Tray. Đây được xem là 2 trận chung kết ngược đáng chú ý nhất của vòng đấu. Do tính chất căng thẳng của hai trận đấu liên quan tới cuộc đua trụ hạng, trọng tài FIFA Ngô Duy Lân sẽ cầm còi trận Hải Phòng - Quảng Nam còn trọng tài Hoàng Ngọc Hà bắt trận SLNA đấu Nam Định. Đây là hai trọng tài có chuyên môn tốt và được Ban trọng tài VFF tin tưởng nhất ở thời điểm này.

Trong khi đó, trên bảng A, trận đấu tâm điểm giữa CLB Viettel và CLB Hà Nội FC được chú ý hơn cả. Trên bảng xếp hạng hiện tại, CLB Viettel đang tạm dẫn đầu với 34 điểm, bám đuổi ngay sau đó là ĐKVĐ Hà Nội FC với 32 điểm. Xét về tâm lí, đội bóng áo lính đang có lợi hơn khi chỉ có không thua trước Hà Nội FC, Viettel gần như đã đặt một tay vào chức vô địch khi nhóm A còn 2 vòng đấu.

Tuy nhiên, trong lịch sử đối đầu trên sân Hàng Đẫy, Viettel chưa bao giờ có được kết quả tốt trước đối thủ. Không những vậy, ở cuộc đối đầu này, đội bóng áo lính sẽ không có được sự phục vụ của Trọng Đại. Trong trận đấu trước gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Trọng Đại, người hùng của Viettel đã ghi bàn thắng duy nhất lấy trọn 3 điểm cho đội nhà. Nhưng ngay sau đó cầu thủ 23 tuổi đã cởi áo ăn mừng và phải nhận thẻ vàng dẫn đến dính án treo giò (3 thẻ vàng). Ở phía bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC đang sở hữu đầy đủ lực lượng với phong độ cao nhất. Các mũi nhọn tấn công của đội bóng thủ đô đều biết cách lên tiếng đúng lúc.

Nếu đánh bại Hà Nội FC, cơ hội vô địch V-League của Viettel sẽ lên tới 90%. Tuy nhiên, 3 điểm chắc chắn cũng sẽ là mục tiêu của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ