• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vòng loại cúp C1 châu Á: Đại diện V.League gây ấn tượng, bóng đá Thái Lan và Trung Quốc chia nửa buồn vui

Thể thao 24/08/2023 08:33

CLB Hải Phòng đã có 120 phút quả cảm trên đất Hàn Quốc, qua đó góp phần tạo nên những diễn biến hấp dẫn của vòng play-off AFC Champions League 2023/24.

Dấu ấn của đại diện V.League

Trở lại đấu trường châu Á sau 26 năm, CLB Hải Phòng đã mang tới hai trận đấu giàu cảm xúc cho người hâm mộ.

Ở vòng sơ loại AFC Champions League 2023/24, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã có màn lội ngược dòng ấn tượng khi làm khách của CLB Rangers (Hong Kong, Trung Quốc).

Bị dẫn trước 1-0 tới phút 88, tuy nhiên các cầu thủ Hải Phòng cho thấy sự kiên trì của mình khi có được bàn gỡ hòa. Và trong 30 phút hiệp phụ, cú đúp của Yuri Mamute và pha ghi bàn của Martin Lò đã giúp đại diện của Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 4-1.

Đây cũng là trận đấu mà các CĐV Hải Phòng gây ấn tượng mạnh khi có mặt tại sân Mong Kok với số lượng đông đảo.

Vòng loại cúp C1 châu Á: Đại diện V.League gây ấn tượng, bóng đá Thái Lan và Trung Quốc chia nửa buồn vui - Ảnh 1.

CĐV Hải Phòng gây ấn tượng mạnh tại cúp châu Á.(Ảnh: AFC)

Đến vòng play-off diễn ra vào tối 22/8, đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm lại tiếp tục tạo ra bất ngờ khi dẫn trước Incheon United (Hàn Quốc) ngay từ phút thứ 5. Dù phải làm khách nhưng đại diện của V.League cho thấy sự tự tin khi bước ra sân chơi châu lục.

Incheon United có được bàn gỡ hòa ở hiệp 1, tuy nhiên không thể nào giải quyết được trận đấu trong 90 phút. Thủ môn Đình Triệu khiến tất cả phải ngả mũ thán phục với hàng loạt pha cứu thua.

Ấn tượng nhất chính là tình huống 2 lần cản phá liên tiếp của thủ môn này ở phút 69. Sau khi vừa bay người chặn lại cú đánh đầu của Mugosa, Đình Triệu dù chưa kịp đứng dậy nhưng vẫn kịp lao cả cơ thể sang ngang để cản phá cú đá bồi của đối thủ. Bóng đập trúng đầu thủ môn CLB Hải Phòng bay ra ngoài trong sự ngạc nhiên của đối phương.

Vòng loại cúp C1 châu Á: Đại diện V.League gây ấn tượng, bóng đá Thái Lan và Trung Quốc chia nửa buồn vui - Ảnh 2.

Tình huống cứu thua ấn tượng của thủ môn Đình Triệu. (Ảnh: Naver)

Đáng tiếc trong thời gian đá hiệp phụ, thể lực giảm sút khiến CLB Hải Phòng không còn duy trì được thế trận phòng ngự chặt chẽ, qua đó để cho đối phương ghi 2 bàn thắng ở các phút 100 và 120+2.

Thất bại 1-3 khiến CLB Hải Phòng không thể giành vé tham dự vòng bảng AFC Champions League 2023/24. Tuy nhiên với phong độ đã thể hiện, cộng thêm sự bổ sung lực lượng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa (đã chiêu mộ thành công tiền đạo Lucao), đội bóng đất Cảng hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng khi xuống chơi tại AFC Cup.

Vòng loại cúp C1 châu Á: Đại diện V.League gây ấn tượng, bóng đá Thái Lan và Trung Quốc chia nửa buồn vui - Ảnh 3.

Yuri Mamute ghi được 3 bàn trong 2 trận đấu tại vòng loại AFC Champions League cho CLB Hải Phòng. (Ảnh: AFC)

Bóng đá Thái Lan và Trung Quốc chia nửa buồn vui

Ngoài cặp đấu trên, khu vực phía Đông còn diễn ra 3 trận play-off khác vào tối 22/8. Urawa Red (Nhật Bản) thắng dễ Lee Man (Hong Kong, Trung Quốc) với tỉ số 3-0, còn Chiết Giang (Trung Quốc) vượt qua Port FC (Thái Lan) 1-0.

Trong khi đó, bất ngờ đã xảy ra khi Cảng Thượng Hải (Trung Quốc) để thua BG Pathum United (Thái Lan) ngay trên sân nhà. Có trong đội hình những cầu thủ tên tuổi như Oscar, Wu Lei, Xu Xin…, Cảng Thượng Hải lại dễ dàng để cho đối thủ vươn lên dẫn trước 2-0 rồi 3-1.

Vòng loại cúp C1 châu Á: Đại diện V.League gây ấn tượng, bóng đá Thái Lan và Trung Quốc chia nửa buồn vui - Ảnh 4.

Chanathip và đồng đội tại BG Pathum United đã gây bất ngờ tại cúp C1 châu Á. (Ảnh: AFC)

Những nỗ lực sau đó chỉ giúp đại diện của Trung Quốc có thêm 1 bàn gỡ ở phút 86, qua đó chấp nhận để thua với tỉ số 2-3 và không thể giành vé dự AFC Champions League 2023/24.

Còn với BG Pathum United, thắng lợi này giúp họ trở thành đội bóng thứ 3 của Thái Lan góp mặt tại vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Á giành cho các CLB. Hai đại diện còn lại của Thai League là Buriram United và Bangkok United.

Trong khi đó, Việt Nam có 1 đại diện là CLB Hà Nội. Đội bóng của bầu Hiển nằm ở nhóm hạt giống số 3. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 24/8 tới.

HLV Park Hang-seo đến sân cổ vũ CLB Hải Phòng thi đấu với đội bóng Hàn Quốc

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ