• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

VPF lên tiếng sự việc nợ lương của CLB Than Quảng Ninh

Thể thao 10/04/2021 09:46

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 9/4, Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) đã có công văn gửi CLB Than Quảng Ninh (TQN) yêu cầu báo cáo về sự việc nợ lương cầu thủ.

Cụ thể, trong công văn, VPF cho biết, trong thời gian vừa qua, sự việc CLB Than Quảng Ninh chưa thực hiện chi trả lương, thưởng, các khoản chi khác liên quan cho các cầu thủ theo nội dung hợp đồng ký kết trong một thời gian dài đang làm nóng dư luận.

VPF lên tiếng sự việc nợ lương của CLB Than Quảng Ninh - Ảnh 1.

VPF yêu cầu CLB TQN báo cáo việc nợ lương (Ảnh: VPF)

Trên trang cá nhân, một số cầu thủ đội TQN đã trình bày đơn kiến nghị, trong đó có thông tin sẽ dừng thi đấu cho CLB từ vòng 9 V-League 2021 và tiến tới việc hết giai đoạn 1 của mùa giải sẽ công bố bản hợp đồng giữa cầu thủ và CLB chính thức hết hiệu lực nếu như mọi việc không được giải quyết. VPF khẳng định, sự việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến giải đấu nói chung và CLB nói riêng.

Để kịp thời tổng hợp đầy đủ thông tin liên quan, có biện pháp phối hợp xử lý phù hợp, VPF đề nghị CLB TQN nhanh chóng báo cáo cụ thể sự việc, thông tin trước 11g ngày hôm nay (10/4).

Trước đó vào ngày 31/3 nhiều trang mạng xã hội đã đồng loạt đăng tải thông tin cho biết hàng loạt trụ cột của đội bóng đã từ chối luyện tập không ra sân trong buổi tập của CLB TQN trước vòng 7 V-League 2021 do CLB chưa thanh toán tiền lương, thưởng và các khoản chi phí khác. Sự việc nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của dư luận, người hâm mộ trong nước.

Hiện, đội bóng đất Mỏ đang đứng thứ 2 với chỉ 1 điểm kém hơn HAGL. Theo lịch thi đấu dự kiến CLB Than Quảng Ninh sẽ làm khách trên sân của CLB Hà Nội tại vòng 9 V-League 2021.

Theo khoản 4.6 điều lệ giải Vô địch Quốc gia 2021 quy định về trường hợp CLB rút lui hoặc bị loại khỏi giải:

Nếu trong quá trình tiến hành giải, có CLB tự ý rút lui hoặc bị loại khỏi giải thì CLB đó phải chuyển xuống thi đấu tại giải bón đá hạng Ba từ năm 2022 và phải chịu hình thức kỷ luật theo Quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Ban điều hành giải và VPF báo cáo VFF để quyết định số lượng CLB xuống thi đấu ở giải hạng Nhất năm 2022 cho phù hợp.

Về kết quả thi đấu: Toàn bộ kết quả thi đấu về điểm số và bàn thắng (nếu có) giữa CLB này với các CLB khác đều bị hủy bỏ.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ