• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ 200 người đập phá quán ốc ở TP HCM: Có chính quyền, có Đảng bộ mà để lộng hành như thế là không được

Thời sự 11/06/2020 16:13

(Tổ Quốc) - Bên hành lang Quốc hội ngày 11/6, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao đổi với báo chí về vụ việc nhóm 200 người mặc áo màu cam cầm hung khí, xông vào đập phá quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân (TP HCM) vào ngày 5/6.

Vụ 200 người đập phá quán ốc ở TP HCM: Có chính quyền, có Đảng bộ mà để lộng hành như thế là không được - Ảnh 1.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Theo Bí thư TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Thành uỷ đã chỉ đạo Công an và UBND TP khẩn trương làm rõ, xử lý dứt điểm vụ việc này. Kết quả bước đầu cho thấy Công an TP HCM đã khởi tố hình sự vụ án và tạm giữ một số đối tượng liên quan.

Ông Nhân khẳng định: "Quan điểm của TP là làm quyết liệt, xử lý nghiêm vụ việc này và sẽ thông báo kết quả xử lý trước ngày 30/6. Theo đó, Công an TP phải báo cáo Thường trực Thành uỷ về tiến độ xử lý vụ việc".

Về chi tiết nhóm đông người mặc áo cam, ông Nhân cho rằng, đây là hoạt động có tổ chức, là không thể chấp nhận được. 

"Có chính quyền, có Đảng bộ mà để lộng hành như thế là không được" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng nhắc lại vụ việc nhóm người gây rối tại trạm thu phí BOT An Lạc - An Sương đã được xử lý nghiêm nhờ sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ của TP.

Từ vụ việc này, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần phải có thái độ kiên quyết, phát huy sức mạnh hệ thống, chọn khâu đột phá để giải quyết các vụ việc. 

Theo phân tích của Bí thư Thành uỷ TP HCM, một băng nhóm sẽ có đối tượng cầm đầu, nên sẽ tập trung xử lý những đối tượng cầm đầu và làm từng bước.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng, đây là loại tội phạm manh động, nhiều đối tượng tham gia, trong đó có nhóm tội phạm trẻ.

Từ vụ việc này, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu lưu ý khi đạo đức xã hội thay đổi, xuống cấp thì bắt đầu có tình trạng hành xử theo kiểu "luật rừng". 

Trong xã hội thường có 2 cách đấu tranh, một là dùng pháp luật, hai là dùng vũ lực. Dùng bằng vũ lực chỉ hợp với những đối tượng không có giáo dục. Do đó, ĐB Nguyễn Hữu Cầu kiến nghị cần quan tâm đến vấn đề đạo đức xã hội.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh cần phải trấn áp kịp thời loại tội phạm nêu trên, không thể để một bộ phận làm loạn xã hội. 

"Lực lượng chức năng cần quyết liệt, cùng với sự đồng thuận của người dân, lên án các hành vi vi phạm pháp luật đó, không dung thứ cho hành vi côn đồ đó" - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, để trấn áp được loại tội phạm này, cần nắm bắt sớm thông tin để triển khai các phương án. Do đó, trách nhiệm của công an và chính quyền địa phương phải nắm tình hình, quản lý tại địa bàn dân cư. 

Trước đó, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội khuya 5/6 ghi lại hình ảnh một nhóm khoảng 200 người, đa phần mặc đồng phục màu cam cầm hung khí (gậy gỗ, cây ba chỉa, mã tấu, dao, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông thành đoàn với tốc độ cao trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân). Nhóm người này vừa chạy vừa giơ hung khí, vừa hò hét gây náo loạn đường phố khiến ai chứng kiến cũng khiếp sợ.

Nhóm người này đã lao vào quán ốc trên đường số 6, phường An Lạc, quận Bình Tân,đánh người khiến nhiều thực khách ở đây phải tháo chạy. Một người bị thương nặng sau khi bị đánh. Khi phát hiện đánh nhầm người nhóm người này đã rời khỏi quán ốc và lưu thông thành đoàn kéo dài trên đường hướng về quận 8.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ