• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ 3 học sinh đuối nước: Phát hiện thi thể thứ 3 sau 2 ngày tìm kiếm

Thời sự 27/03/2023 19:39

(Tổ Quốc) - Sau 2 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể em T. trên biển. Hiện gia đình đang làm thủ tục đưa nạn nhân về quê mai táng.

Chiều 27/3, lãnh đạo UBND xã Đồng Môn (TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể nữ sinh Nguyễn Ngọc T. trên biển xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà), cách vị trí gặp nạn khoảng hơn 3km.

Em T. là 1 trong 3 học sinh lớp 7 bị đuối nước xảy ra trước đó vào chiều 25/3. Sau 2 ngày tìm kiếm, thi thể em T. mới được tìm thấy.

Vụ 3 học sinh đuối nước: Phát hiện thi thể thứ 3 sau 2 ngày tìm kiếm - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng sau 2 ngày tìm kiếm.

Theo đó, chiều 25/3, nhóm 9 em học sinh lớp 7 cùng trú xã Đồng Môn xuống biển Thạch Hải để chơi và tắm. Trong quá trình tắm, nhóm học sinh bị sóng biển đánh khiến 3 em bị cuốn mất tích.

Danh tính các nạn nhân gồm Trần Thị Thúy T., Nguyễn Ngọc T. và Phạm Quang T. (cùng trú tại xã Đồng Môn). Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm các em.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi mất tích, cơ quan chức năng đã tìm thấy em Trần Thị Thúy T., cách vị trí gặp nạn khoảng 200 mét.

Vụ 3 học sinh đuối nước: Phát hiện thi thể thứ 3 sau 2 ngày tìm kiếm - Ảnh 2.

2 ngày qua cơ quan chức năng đã huy động hàng trăm người tìm kiếm trên phạm vi 8km đường bờ biển.

Rạng sáng 26/3, lực lượng chức năng và người dân tiếp tục phát hiện thêm thi thể nam sinh Phạm Quang T., tại biển Quỳnh Viên (xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà), cách vị trí gặp nạn khoảng 6km. Đền chiều 27/3, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Được biết, trong suốt 2 ngày qua, cơ quan chức năng đã huy động hàng trăm người tìm kiếm các nạn nhân trên bờ biển xã Thạch Hải trong phạm vi khoảng 8km.

Sau khi tìm thấy thi thể các em học sinh, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể về cho gia đình lo hậu sự.

Ngọc Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ