• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Ít nhất 12 người chết, phong tỏa ngã 6 TP Thuận An

Thực hiện: BẢO TRÂN | 07/09/2022

(Tổ Quốc) - Hiện trường vụ cháy khiến hơn 12 người thương vong ở TP Thuận An, Bình Dương vẫn đang được phong toả nghiêm ngặt.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra rạng sáng 7/9, hiện tại lực lượng chức năng thành phố Thuận An phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang tiến hành phong toả toàn bộ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo đó, đã có ít nhất 12 người tử vong, 2 người bị thương nặng trong vụ cháy nghiêm trọng này. Các nạn nhân bị thương hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại hiện trường, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút trên nóc của quán karaoke An Phú. Lãnh đạo thành phố Thuận An cũng đã có mặt chỉ đạo, khu vực ngã 6 thành phố được phong tỏa.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Ít nhất 12 người thiệt mạng, phong tỏa ngã 6 TP Thuận An - Ảnh 1.

Đến sáng 7/9, khói vẫn âm ỉ bốc lên từ bên trong

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Ít nhất 12 người thiệt mạng, phong tỏa ngã 6 TP Thuận An - Ảnh 2.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ cháy

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Ít nhất 12 người thiệt mạng, phong tỏa ngã 6 TP Thuận An - Ảnh 3.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Ít nhất 12 người thiệt mạng, phong tỏa ngã 6 TP Thuận An - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hoả có mặt bên ngoài để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Ít nhất 12 người thiệt mạng, phong tỏa ngã 6 TP Thuận An - Ảnh 5.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Ít nhất 12 người thiệt mạng, phong tỏa ngã 6 TP Thuận An - Ảnh 6.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Ít nhất 12 người thiệt mạng, phong tỏa ngã 6 TP Thuận An - Ảnh 7.

Ngã 6 TP Thuận An được phong toả để thực hiện công tác chữa cháy

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Ít nhất 12 người thiệt mạng, phong tỏa ngã 6 TP Thuận An - Ảnh 8.

Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường tiếp tục công tác chữa cháy, nhân viên phòng cháy chữa cháy cũng sử dụng bình dưỡng khí chuyên dụng để tiếp cận bên trong toà nhà.

Bên ngoài hiện trường vụ cháy, nhiều xe cấp cứu cũng túc trực sẵn.

Do hiện trường vụ cháy gần vòng xoay An Phú (giao đường Trần Quang Diệu và Mỹ Phước - Tân Vạn) khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, ùn tắc cục bộ.

Nguồn tin của chúng tôi từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cho hay, tới hiện tại bệnh viện đã tiếp nhận hơn 22 nạn nhân là khách đến vui chơi tại quán, ngoài ra còn có 16 nhân viên quán.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

NỔI BẬT TRANG CHỦ