• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang bỏ trốn: Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

Thời sự 13/08/2018 20:37

(Tổ Quốc) -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ học viên cai nghiện bỏ trốn ở Tiền Giang.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định tình hình; làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/8.

Trước đó, báo chí phản ánh, ngày 11/8/2018, tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ việc học viên cai nghiện ma túy phá cổng rào, trèo tường bỏ trốn tập thể.

 Các học viên bỏ trốn được đưa trở lại cơ sở. Nguồn: Báo Công an nhân dân

Sáng cùng ngày, trong giờ phát cơm, một số học viên xảy ra xô xát với nhân viên phục vụ nhà ăn, kết quả khiến một cán bộ bị đánh gãy răng.

Lợi dụng vụ xô xát này, báo chí đưa tin, có khoảng 300 học viên đã đồng loạt bỏ trốn, tản đi các xã lân cận trong địa bàn huyện như:  Long Định, Tân Lý Đông (huyện Châu Thành).

Chiều cùng ngày, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đã truy tìm được hơn 100 học viên cai nghiện, đưa quay lại Cơ sở cai nghiện ma túy đóng trên địa bàn xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Nhiều học viên sau khi trốn ra khỏi cơ sở cai nghiện đã có hành vi chống đối lại lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ truy tìm. Một số khác tản vào nhà dân lấy quần áo của người dân mặc vào để cải trang.

Đến đầu giờ chiều ngày 12/8, đã có 224 học viên trở lại trại, cảnh sát tiếp tục tìm kiếm 18 học viên còn lại. Riêng một cán bộ tại trung tâm bị học viên tấn công đang điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đã ổn định./.

Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ