• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ nhóm người ngang nhiên xông vào nhà dân đập phá: Công an đã khởi tố vụ án

Pháp luật 28/02/2020 11:03

(Tổ Quốc) - Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản” để tiếp tục điều tra, truy xét nhóm đối tượng dùng hung khí xông vào một nhà dân trên địa bàn phường Mỹ An để đập phá tài sản.

Sáng 28/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "hủy hoại tài sản" để tiếp tục tập trung điều tra, truy xét nhóm đối tượng dùng hung khí xông vào một nhà dân trên địa bàn phường Mỹ An để đập phá tài sản.

Vụ nhóm người ngang nhiên xông vào nhà dân đập phá: Công an đã khởi tố vụ án - Ảnh 1.

Một ô tô để trong sân ngôi nhà bị các đối tượng đập phá.

Vụ nhóm người ngang nhiên xông vào nhà dân đập phá: Công an đã khởi tố vụ án - Ảnh 2.

Một số cửa kính bị các đối tượng đập phá.

Trước đó, như báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin, vào khoảng 19h ngày 26/2, anh N.Đ.T (trú đường Bà Huyện Thanh Quan, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang cùng người thân ngồi ăn tối trong nhà. Bất ngờ có nhóm đối tượng khoảng 10 người mang "hàng nóng" xông vào đập phá ô tô, nhà cửa.

Thấy nhóm đối tượng quá hung hãn, anh T. và người thân vội vàng chạy vào cố thủ ở trong phòng. Một lúc sau, nhóm đối tượng này bỏ đi.

Theo hình ảnh camera ghi lại, nhóm đối tượng này mặt bịt kín khẩu trang, tay cầm hung khí rất hung hãn chạy quanh nhà anh T. để đập phá.

Tại hiện trường, xe ô tô, cửa, vật dụng… bị đập phá hư hỏng nặng; 1 người thân của anh T. trong lúc tháo chạy bị kính va vào phải đi bệnh viện sơ cứu.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với công an phường Mỹ An có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ nhóm người ngang nhiên xông vào nhà dân đập phá: Công an đã khởi tố vụ án - Ảnh 3.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, xác định vụ việc có tính chất phức tạp, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn, Phó Giám CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã yêu cầu các lực lượng tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và truy xét các đối tượng, kịp thời xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ