• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ thí sinh trường Sĩ quan Thông tin bị trả về, liệu quy trình khám sức khỏe có lỗ hổng?

Pháp luật 29/10/2018 14:11

(Tổ Quốc) - Sự việc em Quang Quốc Việt, thí sinh trường Sĩ quan Thông tin bị trả về địa phương do không đủ tiêu chuẩn sức khỏe đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong những ngày qua. Trong đó, điều mà dư luận băn khoăn và đặt câu hỏi là tại sao các cơ sở y tế lại có kết quả không giống nhau về tình hình sức khỏe của thí sinh này.

Vụ thí sinh trường Sĩ quan Thông tin bị trả về, liệu quy trình khám sức khỏe có lỗ hổng? - Ảnh 1.

Giấy khám sức khỏe của Việt tại Trung tâm ý tế huyện Quế Phong

Quang Quốc Việt (18 tuổi, trú tại bản Mường Phú, xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An). Việt sinh ra trong một gia đình nghèo của xã biên giới Thông Thụ và cũng như bao đứa trẻ khác của bản, Quang Quốc Việt đã vất vả, miệt mài để cố gắng theo học cái chữ, mong muốn sẽ thoát khỏi cuộc sống vất vả, đói nghèo triền miên mà bố mẹ, bản làng mình bao đời nay vẫn thế. Nỗ lực và sự vươn lên của Quang Quốc Việt đã được đền đáp bằng kết quả đỗ vào Trường Sĩ quan Thông tin Nha Trang với số điểm 22,34 (cộng cả điểm ưu tiên).

Việc Quang Quốc Việt đỗ được vào ngôi trường Sĩ quan này là cả một niềm vui lớn đối với gia đình, bản làng cũng như thầy cô Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An, nơi Việt học cấp III. Gia đình thuộc diện "nghèo bền vững", vì thế ngày Việt vào Nha Trang nhập học, gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền nong cho em…Thế nhưng, "niềm vui gắn chẳng tày gang", khi Việt chỉ vừa mới vào trường nhập và theo học được một tuần thì đã bị nhà trường gửi giấy báo trả lại địa phương với lý do không  đủ sức khỏe, cụ thể là "Lao phổi".

Cụ thể, trong lần khám sức khỏe này, Quang Quốc Việt được các bác sỹ kết luận  có chiều cao 1,62m, nặng 50kg, bị lao phổi, sức khỏe loại 5.

Bỗng dưng bị "trả về" vì kết luận lao phổi, Quang Quốc Việt và gia đình đã đến Bệnh viện Lao phổi Nghệ An để khám. Tại đây, các y, bác sỹ kết luận tim phổi em hoàn toàn bình thường, không hề bị bệnh lao phổi như trong Giấy báo trả của Trường sĩ quan Thông tin.

Kết luận của các bác sĩ Bệnh viện Lao phổi Nghệ An đã đem đến cho Quang Quốc Việt cùng gia đình một niềm hy vọng lớn, đó là sẽ được trở lại ngôi trường Sĩ quan Thông tin để theo học, để hiện thực hóa giấc mơ trở thành một quân nhân chuyên nghiệp.

Với hy vọng đó, gia đình Quang Quốc Việt lại một lần nữa "tái nghèo" để lo cho em trở lại trường. Mang kết quả khám bệnh trở lại trường, Việt được nhà trường hướng dẫn vào Bệnh viện Quân y Trung ương 175 (đóng ở TP Hồ Chí Minh) để kiểm tra sức khỏe và tiếp tục khám lại. Các y, bác sỹ tại bệnh viện này cũng kết luận Việt không hề bị bệnh lao phổi nhưng kết luận em chỉ nặng 48kg và cao 1,60m.

Theo quy định chung, với chiều cao, cân nặng đó, Việt lại không đủ tiêu chuẩn vào quân đội. Nhà trường đã báo cáo trường hợp này lên Bộ Quốc phòng để chờ ý kiến của Hội đồng tuyển sinh Bộ Quốc phòng xem xét.

Sau đó, căn cứ vào kết quả giám định y khoa tại Bệnh viện Quân y 175, đồng thời chiếu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 17/2016/TT- BQP ngày 11/3/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 42/2017/TT/BQP ngày 27/02/2017 và Thông tư số 24/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng: Thí sinh là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào đào tạo đại học quân sự phải có chiều cao từ 162 cm trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên. Vì vậy, Bộ Quốc phòng kết luận Quang Quốc Việt không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để theo học. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng đã nhất trí cho thí sinh Quang Quốc Việt nhập học vào hệ dân sự tại các trường trong Quân đội nếu thí sinh Quang Quốc Việt có nguyện vọng và đạt được mức điểm chuẩn của ngành đào tạo tại trường thí sinh có nguyện vọng vào học. Thí sinh phải nộp đơn đăng ký về trường có nguyện vọng vào học trước ngày 10/11/2018.

Kết luận mà Bộ Quốc phòng đưa ra đã rõ và không có gì cần phải bàn cãi thêm, bởi đã có quy đinh chung và tiêu chuẩn chung, Quang Quốc Việt là người dân tộc thiểu số, nên đã được ưu tiên, chỉ cần cao từ 162 cm, cân nặng từ 50 kg trở lên (Còn theo quy định thì các thí sinh phải cao 1,65m, nặng 50kg trở lên). Vì thế, Quang Quốc Việt không đủ điều kiện theo học và bị trả về là đúng quy định. Nhưng, điều mà dư luận băn khoăn và đặt câu hỏi trong vụ việc này là quy trình khám sức khỏe liệu có lỗ hồng? Bởi cũng là Quang Quốc Việt, nhưng mỗi một cơ sở y tế lại đưa ra kết quả khám nghiệm khác nhau. Liệu đây là lỗi thuộc về kỹ thuật, máy móc hay do con người?

Nếu ngay từ ban đầu, khi Quang Quốc Việt làm hồ sơ sơ tuyển và khám sức khỏe tại Trung Tâm y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) mà có kết quả khách quan thì liệu có dẫn tới việc thí sinh này bị trả về không? Rõ ràng ở đây, Việt vẫn được cho là có chiều cao 162 cm và ngay cả đến kết luận của Bệnh viện Quân y 87 đưa ra kết luận Việt có chiều cao 1,62m, nặng 50kg, bị lao phổi, sức khỏe loại 5?

Việc thí sịnh này bị trả về không được tiếp tục theo học đã gây ra nhiều hệ lụy. Đó là sự tốn kém kinh tế, tiền bạc của gia đình thí sinh, trong đó, đáng nói nhất là sự mất lòng tin của bản thân thí sinh, của xã hội… Về việc này, có nhiều ý kiến cho rằng Bộ Quốc phòng nên "linh hoạt" và ưu tiên cho thí sinh này, vì em là học sinh người dân tộc thiểu số…Nói về tình thì có vẻ hợp lý và thuyết phục, nhưng xét về lý nếu "đặc cách cho Quang Quốc Việt" thì sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho những trường hợp khác…

Đa số dư luận cho rằng, trong vụ việc này, điều đáng trách đó chính là sự "không trung thực" trong kết quả khám sức khỏe mà các cơ sở y tế đã đưa ra. Vụ việc này khiến người ta đặt lại câu hỏi, quy trình khám sức khỏe tại các cơ sở y tế đã thực sự chuẩn? Khi mà trên thực tế, người ta vấn thấy việc "mua bán" giấy khám sức khỏe (phiếu khám sức khỏe) tại các cơ sở y tế không khó. Ngay cả khi phải đi khám sức khỏe, thì các bước trong công tác này cũng chưa thật sự nghiêm túc và đúng quy trình./.

Thành Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ