• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ thiếu phụ bị bắn tử vong ở Hải Dương: Hung thủ có biểu hiện ngáo đá

Pháp luật 14/11/2018 19:50

(Tổ Quốc) - Hung thủ bị thương nặng và trong trạng thái ngáo đá, dù được thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng có thể không qua khỏi đêm nay.

Liên quan đến vụ việc chị Đinh Thị Ngọc A. (26 tuổi, ở thị xã Chí Linh, Hải Dương) bị bắn tử vong khi đang ngồi bán đậu ở chợ Bến Tắm (Chí Linh), chiều 14/11, cơ quan chức năng cho biết công an vẫn chưa khởi tố vụ án mà đang trong quá trình điều tra thu thập thông tin.

Vụ thiếu phụ bị bắn tử vong ở Hải Dương: Hung thủ nguy kịch có thể không qua khỏi - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Theo thông tin, hiện tại hung thủ Chu Đăng Khoa (SN 1982, trú phường Bến Tắm, Chí Linh) vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện thị xã Chí Linh trong tình trạng nguy kịch, dù được điều trị tích cực, hỗ trợ thở ô xi nhưng có thể không qua khỏi đêm nay.

Trước đó, khoảng hơn 8h sáng 14/11, khi chị Ngọc A. đang ngồi bán đậu phụ trong chợ thì bị Khoa bất ngờ tiến đến bắn nhiều phát súng dẫn đến tử vong ngay lập tức. Sau khi bắn chết nạn nhân, hung thủ còn rút dao đâm bồi một nhát và dùng chính con dao đó để tự sát nhưng bất thành.

Vụ thiếu phụ bị bắn tử vong ở Hải Dương: Hung thủ nguy kịch có thể không qua khỏi - Ảnh 2.

Một trong những khẩu súng của Khoa.

Khi cơ quan công an đến hiện trường, Khoa trong tình trạng ngáo đá, bị thương nặng do tự gây ra, tay vẫn cầm khẩu súng. Lực lượng chức năng đã dùng biện pháp nghiệp vụ tước 3 khẩu súng trên người đối tượng và khống chế, đưa đi cấp cứu. Trong ba khẩu súng thì có 1 khẩu tự chế, 2 khẩu còn lại có nguồn gốc Trung Quốc.

Trao đổi với Pv, ông Vũ Đình Thạch - Chủ tịch UBND phường Bến Tắm cho biết: "Xác định ban đầu, Khoa có tình cảm với nạn nhân, tuy nhiên nạn nhân không đồng ý vì Khoa đã có vợ con, nạn nhân cũng có chồng con và sống rất hạnh phúc.

Bị khước từ, đối tượng có hăm dọa nạn nhân, nếu không đồng ý sẽ bắn chết. Trước đây, Khoa từng là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng do mải chơi nên nhà trường đuổi học. Sau đó, Khoa lại dính đến án ma túy, đối tượng có án phạt 3 năm tù, vừa mới chấp hành án về địa phương hơn năm nay"

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bá Cường

NỔI BẬT TRANG CHỦ