• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ tịch thu giấy tờ, phương tiện của người dân vì “bánh mì không phải lương thực thiết yếu”: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói gì?

Pháp luật 19/07/2021 20:55

(Tổ Quốc) - Liên quan đến vụ việc mới đây, tổ liên ngành tại thành phố Nha Trang tịch thu phương tiện, giấy tờ của người dân khi ra đường mua bánh mỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã lên tiếng trả lời báo chí.

Vụ tịch thu giấy tờ, phương tiện của người dân vì “bánh mì không phải lương thực thiết yếu”: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói gì? - Ảnh 1.

Anh E. bị tổ liên ngành giữ phương tiện, giấy tờ. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc xảy ra khoảng 15h30 chiều 18/7. Anh T.V.E. (công nhân làm việc trong công trường của một dự án du lịch ở phía bắc TP Nha Trang) đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống.

Khi đi qua đường vòng khu vực Hòn Một, phường Vĩnh Hòa, anh T.V.E. bị tổ kiểm tra liên ngành phường Vĩnh Hòa dừng xe kiểm tra. Sau đó, anh này bị giữ xe và giấy tờ xe dù có xuất trình "giấy xác nhận yêu cầu công việc" do công ty ký.

Anh T.V.E. cho biết do chưa nắm rõ quy định xử lý việc thực hiện chỉ thị 16 nên ra ngoài mua đồ ăn. Tuy nhiên, các cán bộ tổ liên ngành phường Vĩnh Hòa đã thu giữ giấy tờ, xe và quay clip đưa lên mạng. Trong đó, một cán bộ giải thích "bánh mì không phải lương thực, thực phẩm thiết yếu" nên việc ra ngoài mua bánh mì là không đúng. 

Trong quá trình xử lý, một thành viên trong đoàn liên ngành xưng hô "mày, tao", có lời lẽ không chuẩn mực đối với người vi phạm như "mày từ trên núi xuống phải không". Cách xưng hô và lý lẽ của người cán bộ gây phản cảm, đã khiến nhiều người xem bức xúc.

Đáng nói hơn, khi anh T.V.E.  về trụ sở và làm việc với Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa, người này cũng tiếp tục khẳng định: "bánh mì không phải là lương thực thiết yếu" và việc làm của anh T.V.E. là sai. Cuộc làm việc của anh T.V.E. tại phường Vĩnh Hòa cũng được quay lại.

Ngày 19/7, trao đổi với báo chí về vụ việc này, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã được báo cáo vụ việc và cũng xem clip từ rất sớm nên đã giao cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu xử lý ngay lập tức. 

Ông Nguyễn Tấn Tuân cho rằng, cán bộ phải có kiến thức, ứng xử chuẩn mực, đúng quy định với nhân dân, tránh những lời nói, hành động phản cảm. 

"Muốn người dân chấp hành tốt các quy định, cán bộ phải giải thích có lý, có tình" - ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh.

Để tránh lặp lại những sự việc phản cảm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, thành phố sẽ xử lý nghiêm đối với những sự việc chưa chuẩn mực, đồng thời tập trung tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. 

"Chúng tôi hoan nghênh và sẵn sàng lắng nghe, cầu thị trước những ý kiến, phản ánh của nhân dân, cơ quan báo chí để có những giải pháp tốt nhất trong công tác phòng chống dịch" - ông Nguyễn Tấn Tuân nói, đồng thời bày tỏ mong muốn người dân thông cảm về những bất tiện nếu có trong giai đoạn giãn cách xã hội, và hợp tác thật tốt với chính quyền để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Được biết, ngay sau khi sự việc được xác minh, tổ liên ngành phường Vĩnh Hòa đã trả lại phương tiện, giấy tờ cho anh T.V.E./.

Thái Ca

NỔI BẬT TRANG CHỦ