• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ việc bà nội sát hại cháu: Sẽ thông tin chính thức vào hôm nay

Thời sự 29/11/2017 09:06

(Tổ Quốc) - Theo Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an Thanh Hóa, hôm nay (29/11), CQĐT sẽ chính thức thông tin về vụ việc bà nội sát hại cháu gái 23 ngày tuổi.

Trước đó, vào chiều 28/11, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau quá trình điều tra khẩn trương của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các điều tra viên của Bộ Công an, CQĐT đã khoanh vùng, xác minh được nghi phạm. Cùng ngày, nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, bà nội cháu bé là Phạm Thị Xuân đã khai nhận việc sát hại cháu gái 23 ngày tuổi.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: antt.vn

 

Như báo Tổ quốc đã đưa tin, vào khoảng 18h40 ngày 25/11, tại nhà riêng của gia đình vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn (Thanh Hoá).

Theo lời bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, bà nội cháu bé) kể lại, vào thời điểm trên, trong lúc bà đang bế cháu trong nhà thì bị 2 đối tượng lạ mặt gồm 1 nam, một nữ đi xe máy, lao vào dùng dao khống chế. 2 người này đẩy bà Xuân ra phía cửa, bịt miệng và đạp bà ngã rồi giằng đứa bé lên xe tẩu thoát. Được biết, sự việc không có ai chứng kiến, chỉ được tiếp nhận thông tin qua lời kể của bà Xuân.

Đến khoảng 9h ngày 27/11, một người phụ nữ nhặt phế liệu đã phát hiện thi thể cháu bé tại một bãi rác phường Đông Sơn, TX Bỉm Sơn (Thanh Hóa), hiện trường cách gia đình nạn nhân khoảng 10km.

Thế Công (t/h)

 

 

 

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ