• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

World Cup nữ bán được 850.000 vé dù chưa khởi tranh, hứa hẹn tạo ra cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ

Thể thao 01/06/2023 11:13

(Tổ Quốc) - World Cup nữ 2023 kỳ vọng sẽ bán được tổng cộng 1,5 triệu vé và thu hút 2 tỷ người xem trên truyền hình.

Mới đây, ban tổ chức của World Cup nữ 2023 xác nhận giải đấu đã bán được tổng cộng 850.000 vé dù còn khoảng 50 ngày nữa mới khởi tranh. Kỳ World Cup năm nay sẽ được diễn ra tại Úc và New Zealand với sự tham dự của 32 đội tuyển.

Các quan chức tại FIFA kỳ vọng World Cup năm nay sẽ bán được khoảng 1,5 triệu vé và thu hút 2 tỷ người xem trên truyền hình. Những con số này phần nào cho thấy sức hút của World Cup nữ năm nay.

World Cup nữ bán được 850.000 vé dù chưa khởi tranh, hứa hẹn tạo ra cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ - Ảnh 1.

World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8

Chia sẻ trước truyền thông, bà Fatma Samoura - Tổng thư ký của FIFA - khẳng định "2023 sẽ là đánh dấu một cột mốc mới cho bóng đá nữ".

World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng, từ ngày 20/7 đến 20/8. Giải đấu năm nay đón chào sự xuất hiện của đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn nhất của bóng đá nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng E cùng nhà ĐKVĐ Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Ngày 22/7, toàn đội sẽ có trận ra quân với tuyển Mỹ tại SVĐ Eden Park ở New Zealand.

Ngay sau khi giành tấm HCV SEA Games 32, tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng trở lại tập luyện. Trải qua khoảng 2 tuần rèn quân ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn tại Đức.

World Cup nữ bán được 850.000 vé dù chưa khởi tranh, hứa hẹn tạo ra cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ - Ảnh 2.

Hình ảnh đội tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện cùng trái bóng chính thức của World Cup nữ 2023. Ảnh: Thanh Xuân

Tại đây, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Eintracht Frankfurt - đội từng 4 lần vô địch Champions League và CLB Short Mainz. Tiếp đó, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò tiếp tục gặp 2 đối thủ mạnh là U23 Ba Lan (ngày 21/6) và tuyển Đức (24/6). Dự kiến, tuyển nữ Việt Nam sang New Zealand dự World Cup vào ngày 5/7.

Trước thềm giải đấu lịch sử, các tuyển thủ nữ Việt Nam giữ tinh thần thoải mái. Tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự cho biết toàn đội sẽ nỗ lực hết mình tại kỳ World Cup tới.

"Tôi sẽ cố gắng để được ban huấn luyện viên lựa chọn trong danh sách dự World Cup, bởi vì toàn đội ai cũng hào hứng vì đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam được góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh", Vạn Sự cho hay. "Tôi và toàn đội nghĩ rằng có được 1 điểm ở World Cup thì rất quý giá".

NỔI BẬT TRANG CHỦ