• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nói gì sau khi bị loại tại Olympic Tokyo 2020?

Thể thao 24/07/2021 15:41

(Tổ Quốc) - Xạ thủ số 1 Việt Nam Hoàng Xuân Vinh đã không thể giành quyền đi tiếp ở nội dung 10m súng hơi ngắn nam tại Olympic Tokyo 2020.

Ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên Olympic Tokyo 2020, Bắn súng là một trong những môn thể thao của Việt Nam tham gia thi đấu với đại diện là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 10m súng hơi ngắn nam.

Ở lượt đầu tiên, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thể hiện rất rõ chiến thuật thi đấu chậm mà chắc khi kết thúc 10 viên chậm thứ 63 và giành được 94 điểm. Chiến thuật hợp lí giúp tay súng số 1 Việt Nam liên tiếp cải thiện điểm số ở các lượt bắn thứ 2 và 3 với số điểm lần lượt là 98, 97.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nói gì sau khi bị loại tại Olympic Tokyo 2020? - Ảnh 1.

Xạ thủ số 1 Việt Nam Hoàng Xuân Vinh đã không thể giành quyền đi tiếp ở nội dung 10m súng hơi ngắn nam tại Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: Đoàn TTVN)

Tuy nhiên, sang lượt thi đấu thứ 4, Hoàng Xuân Vinh đã không thể duy trì được sự ổn định sau khi hoàn thành 4 viên đạn đầu tiên mang về 39/40 điểm. Ở 6 lần bắn còn lại của lượt 4, Hoàng Xuân Vinh chỉ ghi được 55/60 điểm.

Sự thiếu ổn định lên tới đỉnh khi xạ thủ số 1 Việt Nam bước vào lượt bắn thứ 5. Ở lần bắn thứ 2 và thứ 5, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chỉ ghi 8 điểm, khiến tổng điểm ở lượt này chỉ còn 93/100. Dù rất cố gắng trong lượt bắn cuối với 97 điểm, nhưng tổng số điểm chỉ là 573. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đứng thứ 22 và chính thức bị loại.

So với vòng loại Olympic năm 2016, số điểm của Hoàng Xuân Vinh thấp hơn 8 điểm (573 so với 581).

Chia sẻ sau khi hoàn thành phần thi, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cho biết: "Tôi bị căng cứng tâm lý ở loạt bắn thứ 4 nên không đạt được kết quả như ý. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo, chuyên gia Park Chung-gun, HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung cùng người hâm mộ đã quan tâm ủng hộ trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên tôi rất tiếc dù đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả không được như mong muốn. Các đối thủ ngày hôm nay đều rất mạnh. Tôi cũng đã học hỏi được nhiều điều từ đấu trường lớn nhất thế giới này".

Trước đó, VĐV Taekwondo Trương Thị Kim Tuyền cũng phải nhận thất bại đáng tiếc ở trận Tứ kết trước đối thủ người Thái Lan Panipak Wongpattanakit. Dù thi đấu lấn lướt và dẫn điểm sau hiệp 1. Nhưng Kim Tuyền đã không thể hoàn toàn đánh bại đối thủ và phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 11-20 sau 3 hiệp.

Kim Tuyền sẽ phải chờ đợi kết quả ở các trận đấu sau để có thêm hy vọng tham gia vòng đấu tranh huy chương Đồng nếu Panipak lọt vào trận chung kết.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ