• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xác định 24 đội dự Asian Cup 2023, Việt Nam có thể "bén duyên" với Thái Lan ở vòng bảng

Thể thao 15/06/2022 09:02

(Tổ Quốc) - Đã xác định 24 đội góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2023, trong đó có 4 đội Đông Nam Á. Việt Nam và Thái Lan hoàn toàn có thể gặp nhau ngay tại vòng bảng.

Indonesia là đội cuối cùng giành vé dự Asian Cup 2023 sau chiến thắng 7-0 trước Nepal. Như vậy, Đông Nam Á có 4 đại diện tham dự giải là Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Malaysia. 

20 đội còn lại gồm: Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, UAE, Trung Quốc, Iraq, Oman, Lebanon, Jordan, Palestine, Uzbekistan, Ấn Độ, Hồng Kông, Bahrain, Tajikistan, Kyrgyzstan.

Xác định 24 đội dự Asian Cup 2023, Việt Nam có thể bén duyên với Thái Lan ở vòng bảng - Ảnh 1.

Tại Asian Cup 2023, ban tổ chức phân loại hạt giống theo vị trí trên BXH FIFA và thành tích ở vòng loại World Cup. Với việc Trung Quốc rút quyền đăng cai, đội bóng này đã mất vị trí trong nhóm hạt giống số 1, vì thế việc phân loại sẽ có vài sự xáo trộn. 

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn đó là Việt Nam sẽ không nằm chung nhóm với các đội Đông Nam Á còn lại. Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều ở ngoài top 100 và nằm trong top 6 đội có thứ hạng thấp nhất (đồng nghĩa với nhóm số 4). Trong khi, tính đến hiện tại, Việt Nam xếp thứ 96, cùng thành tích lọt vào vòng loại 3 World Cup 2022 nên nằm ở nhóm số 2. Nếu có duyên, Việt Nam sẽ tái ngộ với các đối thủ quen thuộc ở khu vực Đông Nam Á ngay tại vòng bảng.

Xác định 24 đội dự Asian Cup 2023, Việt Nam có thể bén duyên với Thái Lan ở vòng bảng - Ảnh 2.

Việt Nam và Thái Lan chạm trán rất nhiều ở các cấp độ đội tuyển trong 2 năm gần đây (Ảnh: Hiếu Lương)

LĐBĐ châu Á công bố nhóm hạt giống, thời gian bốc thăm sau khi xác định được chủ nhà mới của Asian Cup 2023. Tại giải đấu này, 24 đội chia thành 4 nhóm hạt giống, bốc thăm lần lượt vào 6 bảng. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

Năm 2019, Việt Nam từng làm nên lịch sử khi tiến đến tứ kết và chỉ chịu thua Nhật Bản với tỷ số tối thiểu 0-1.  

GN

NỔI BẬT TRANG CHỦ