• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn với Hội Nhà văn Việt Nam

Văn hoá 11/03/2019 16:15

(Tổ Quốc) - Sáng 11/3, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) và Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đánh giá chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị 4 năm qua và Nội dung phối hợp trong năm 2019.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục NTBD, ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn với Hội Nhà văn Việt Nam - Ảnh 1.

Hội nghị Đánh giá chương trình phối hợp công tác giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn và Hội Nhà văn Việt Nam 4 năm qua và Nội dung phối hợp trong năm 2019.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 4 năm thực hiện Chương trình phối hợp, Cục NTBD và Hội Nhà văn Việt Nam đã ký kết thành công chương trình phối hợp công tác giữa Cục NTBD và Hội Nhà văn Việt Nam về lĩnh vực văn học giai đoạn 2014-2020. Nhiều văn bản đã được ban hành như Công văn 397/BVHTTDL-NTBD ngày 21/1/2014 của Bộ VHTTDL gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý hoạt động văn học tại địa phương; Triển khai Đề án 844/QĐ-TTg ngày 1/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về "Đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975. (Gọi chung là đề án 844/QĐ-TTg).

Thống nhất về việc "Đôn đốc, lựa chọn được 18 tác giả nộp tác phẩm đúng thời hạn do Hội đồng Thẩm định tác phẩm Văn học quy định"; Trình Bộ trưởng ra Quyết định số 3801/QĐ-BVHTTDL ngày 2/11/2015 ban hành Quy chế (sửa đổi) đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật (lĩnh vực văn học) thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg; Trình Hội đồng Thẩm định các tác phẩm Văn học; tổ chức Hội nghị Quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ III; Liên hoan Thơ châu Á- Thái Bình Dương lần thứ II; Trình Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam ban hành Công văn số 20/CV-LH ngày 19/1/2016 đề nghị Liên hiệp các hội VHNT, Sở VHTTDL, VHTT các tỉnh, thành phố.

Cục NTBD cũng tham gia và theo dõi hoạt động Ngày thơ Việt Nam và một số hoạt động về văn học do Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Liên hiệp các Hội VHNT Hà Nội. Xây dựng Đề án mở lớp bồi dưỡng cho đội ngũ tác giả, đạo diễn sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống và đội ngũ viết văn trẻ; tham mưu trình lãnh đạo Bộ ban hành Công văn số 880/BVHTTDL-NTBD ngày 12/3/2018 gửi Ban đối ngoại Trung ương Đảng về việc Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trao giải thưởng Văn học sông Mê Kông lần thứ IX….

Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn với Hội Nhà văn Việt Nam - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2019, Cục NTBD và Hội Nhà văn Việt Nam đề ra các nội dung phối hợp gồm: Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực về lý luận văn học, nghệ thuât; Đề án Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước từ 1976 đến nay; Xây dựng dự thảo Đề án "Trao giải thưởng Văn học quốc gia"; Tổ chức bình chọn sáng tác viết về kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Phối hợp thành lập Đoàn khảo sát và làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhà nước về VHNT; Xây dựng Chương trình phối hợp giữa Cục NTBD và Hội Nhà văn Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

Tại buổi làm việc, ông Hữu Thỉnh khẳng định, sự phối hợp giữa Cục NTBD và Hội Nhà văn Việt Nam. Ông Hữu Thỉnh mong muốn, Cục NTBD sẽ nhanh chóng thành lập phòng Văn học, để nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai đơn vị. Ông Hữu Thỉnh cũng cho rằng, quản lý nhà nước về VHNT là cần thiết đồng thời cần rút kinh nghiệm trong thực hiện đặt hàng đấu thầu tác phẩm để nắm được mặt hạn chế, mặt tốt để phát huy thực hiện.

Ông Nguyễn Quang Vinh khẳng định, Đảng, Nhà nước và Bộ VHTTDL rất quan tâm đến văn học nghệ thuật. Thực hiện những chủ trương, chính sách của Nhà nước về VHNT, Cục NTBD sẽ phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh việc hỗ trợ đặt hàng sáng tác tác phẩm văn học. Đối với việc phối hợp giữa hai đơn vị, ông Vinh cũng yêu cầu từ những ý kiến góp ý tại Hội nghị, các phòng chức năng, điều chỉnh nhằm đưa kế hoạch phối hợp đạt hiệu quả tốt nhất./.

Tin, ảnh: Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ