• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xây dựng quy định kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng trong công tác xây dựng pháp luật

Thời sự 04/03/2022 16:51

(Tổ Quốc) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”.

Xây dựng quy định kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng trong công tác xây dựng pháp luật - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Ban soạn thảo gồm 17 thành viên, do ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Ban.

Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Hai Phó ban còn lại là ông Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Các ủy viên của Ban soạn thảo gồm các Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Ban các Ban và Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo quyết định này, Ban soạn thảo có nhiệm vụ triển khai xây dựng dự thảo "Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống "lợi ích nhóm", tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật" theo Kế hoạch số 555-KH/ĐĐQH15 ngày 03/3/2022 của Đảng đoàn Quốc hội.

Ban soạn thảo chịu trách nhiệm trước Đảng đoàn Quốc hội; làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể thảo luận, Trưởng Ban soạn thảo kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Theo tiến độ được đề ra tại Kế hoạch số 55, tháng 10/2022, Ban soạn thảo sẽ trình Đảng đoàn Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự thảo. Trong tháng 11/2022 sẽ tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội, hoàn thiện dự thảo.

Trong tháng 12/2022, Đảng đoàn Quốc hội sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về dự thảo "Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống "lợi ích nhóm", tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật"./.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ