• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Giáo dục 20/04/2023 08:47

Sáng 19/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam (Omega Plus) tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 và Tọa đàm "Khuyến học trong tinh thần khuyến đọc hiện nay".

Xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi lễ.

Tới dự buổi lễ, về phía khách mời có bà Trần Hoài Phương – Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam. Về phía Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có PGS.TS Đinh Công Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Đỗ Thị Quyên – Chủ tịch Hội đồng Trường; lãnh đạo các phòng, khoa, viện, trung tâm và đông đảo sinh viên trong Nhà trường.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là một trong những hoạt động quan trọng nhằm triển khai Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc thi đã thắp lên tình yêu sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc ngay từ chính gia đình, nhà trường và cộng đồng. Những "đại sứ" của cuộc thi đã khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển đất nước, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Đối với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, năm 2022 là năm thứ 2 Nhà trường tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tới toàn thể học viên, sinh viên trong và ngoài Nhà trường. Sau 2 năm tổ chức, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ và gặt hái được những thành công nhất định. Theo đó, Ban Tổ chức đã nhận được 821 bài dự thi của các em sinh viên đến từ 11 khoa trong Nhà trường. Trong đó có 15 bài dự thi đạt giải Vòng sơ khảo cấp Trường; 03 bài dự thi đạt giải Vòng Chung kết cấp Bộ.

Xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ảnh 2.

PGS.TS Đinh Công Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đinh Công Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ có nhiều phương tiện để giải trí, từ đó tạo ra tác động rất lớn đến quá trình đọc sách và tư duy đọc sách. Sau 2 năm phát động, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Nhà trường đã có sức lan tỏa nhất định. Điều đó chứng tỏ rằng các cuộc phát động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như của Nhà trường có ý nghĩa rất quan trọng nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, thúc đẩy phong trào, hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách cho thế hệ trẻ. PGS.TS Đinh Công Tuấn cũng ghi nhận sự cố gắng của các em sinh viên trong toàn trường đã đầu tư thời gian, tâm huyết để tham gia cuộc thi. PGS.TS Đinh Công Tuấn mong rằng trong thời gian tới, Cuộc thi sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, từ đó góp phần lan tỏa giá trị tri thức và xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là đối với sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội.

Xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ảnh 3.

Xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ảnh 4.

Xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ảnh 5.

Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt giải.

Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra Tọa đàm "Khuyến học trong tinh thần khuyến đọc hiện nay". Tọa đàm giới thiệu tới các bạn sinh viên cuốn sách "Khuyến học" – Một tác phẩm của Fukuzawa Yukichi (một nhà tư tưởng, một tư duy cấp tiến của Nhật Bản) được Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam và Nhà Xuất bản Thế giới tái bản năm 2023.

Tại đây các bạn sinh viên còn được lắng nghe những chia sẻ và trao đổi cùng các diễn giả: TS. Mai Anh Tuấn (Khoa Viết văn, Báo chí); TS. Nguyễn Tiến Dũng (Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội); NCS. Nguyễn Thị Ngọc Lâm (Khoa Xuất bản, Phát hành, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) về nội dung và giá trị của cuốn sách "Khuyến học" và vai trò, sự cần thiết của việc đọc sách trong hành trang học tập của sinh viên hiện nay./.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ