• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại

Thực hiện: Nam Nguyễn | 07/10/2021

(Tổ Quốc) - Thành phố Hà Nội đã nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép một số loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ hoạt động trở lại, nhưng vận tải hành khách công cộng vẫn tiếp tục tạm dừng. Hàng nghìn xe buýt của các doanh nghiệp tiếp tục cảnh "đắp chiếu" nằm la liệt tại bến.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Từ ngày 21.9, TP Hà Nội đã nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép một số loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ hoạt động trở lại, nhưng vận tải hành khách công cộng vẫn đang tạm dừng.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 2.

Hàng nghìn xe buýt của các doanh nghiệp tiếp tục cảnh “đắp chiếu” nằm la liệt tại bến.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 3.

Ghi nhận ngày 7.10 tại Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội (29 Lạc Trung), nơi đây đang là địa điểm tập kết của hàng trăm xe buýt lớn nhỏ các loại.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 4.

Hàng trăm chiếc xe buýt công cộng đã xếp hàng ngay ngắn, chờ đến ngày được trở lại phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 5.

Ông Tạ Cao Giang - Phó Giám đốc Xí nghiệp xe buýt Hà Nội cho biết, Xí nghiệp có hơn 170 xe buýt. Hiện, Xí nghiệp đã chuẩn bị một số phương án để thực hiện tốt phòng chống dịch nếu xe buýt được vận hành trở lại. Đó là rà soát toàn bộ phương tiện về công tác phòng dịch từ kê khai y tế, mã QR Code, dung dịch sát khuẩn, sẵn sàng phun khử khuẩn. Tuân thủ các quy định như 5K, giãn cách, đáp ứng các yêu cầu. Hiện nay trên 96% người lao động được tiêm 1 mũi và hơn 20% người lao động đã được tiêm mũi 2.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 6.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 7.

Dù đã phải dừng hoạt động nhưng Xí nghiệp xe buýt Hà Nội vẫn thường xuyên cử lái xe đến vệ sinh và kiểm tra xe.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 8.

Anh Tuấn -Thợ bảo dưỡng xe của Xí nghiệp xe bus Hà Nội cho biết: “Cho đến nay, đã hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, toàn bộ các tuyến xe buýt ngừng hoạt động. Hàng tuần, Xí nghiệp vẫn cắt cử người tới để bảo dưỡng, nổ máy để sẵn sàng cho ngày được hoạt động trở lại".

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 9.

Tất cả các xe đều được kiểm tra định kỳ, đề nổ và chạy vòng quanh bãi.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 10.

Tại tại Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội luôn có bảo vệ tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn 100% cho các xe.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 11.

Ghi nhận tại Bến xe Gia Lâm cảnh tượng vắng lặng, xe buýt vẫn nằm im chờ ngày được hoạt động

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 12.

Các xe buýt cũng như các xe khách đều được sắp xếp gọn gàng và quy củ.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 13.

Hàng ngàn đầu xe các loại từ xe dịch vụ, xe buýt đến xe khách tại đây đã dừng chạy hơn 2 tháng nay

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 14.

Tại bến xe Gia Lâm, đội ngũ kỹ thuật làm việc theo đúng quy trình kiểm tra và sửa chữa.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 15.

Kết hợp cùng với các lái xe nổ máy, thăm dầu, gõ lốp nhằm chuẩn bị phương tiện tốt nhất để nếu vận hành trở lại có thể hoạt động được ngay.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 16.

Ghi nhận tại Xí nghiệp Xe buýt 10-10 (Mai Dịch, Hà Nội) hiện có 170 phương tiện, phục vụ trên gần 20 tuyến buýt hoạt động tại khu vực trung tâm và phía tây bắc Hà Nội cũng đang trong tình trạng "bất động"

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 17.

“Hiện chúng tôi vẫn cho nhân viên vận hành các phương tiện trong bến, cũng như luôn có nhân viên kỹ thuật kiểm tra xe nhằm đảm bảo khi được vận chuyển hành khách thì tất cả các phương tiện đều vận hành tốt và đảm bảo an toàn.”, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xe buýt 10-10 cho biết.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 18.

Các nhân viên kỹ thuật vận hành xe trong khu vực bến xe.

Xe buýt Hà Nội nằm dài trong bến, chờ ngày hoạt động trở lại - Ảnh 19.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ