• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa Táo Quân về trời

Thực hiện: Bảo Trung - Quang Phong | 13/01/2023

(Tổ Quốc) - Hàng năm, cứ đến gần ngày Tết ông Công ông Táo, làng cá chép đỏ Thủy Trầm (Phú Thọ), chợ đầu mối Yên Sở (Hà Nội) lại được nhuộm một màu đỏ rực của hàng vạn con cá chép phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô trong ngày tiễn ông Táo về trời.

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 1.

Đến với làng Thủy Trầm những ngày này, bầu không khí hối hả, rộn ràng chuẩn bị cho vụ thu hoạch lớn cuối năm tràn ngập khắp thôn xóm. Các hộ kinh doanh gia đình đang nhanh chóng đưa cá nuôi giống lên bể, sẵn sàng chờ thương lái về lựa chọn.

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 2.

Ông Hà Công Kỷ - Trại cá Quỳnh Minh làng Thủy Trầm cho biết: Khoảng 30 năm nay hộ gia đình ông đã làm công việc nuôi giống và chăm sóc đàn cá phát triển. Công việc chuẩn bị cho đàn cá vụ cuối năm này diễn ra từ giữa năm cho tới cao điểm trong ngày 21 và chiều 22 tháng Chạp hàng năm.

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 3.

Thời điểm này khá đông các thương lái về làng Thủy Trầm để mua cá.

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 4.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Danh Hiền - hộ kinh doanh cá thể làng Thủy Trầm cho biết: "Năm nay tôi đang khá lo lắng về giá cá chép đỏ thương phẩm thời điểm này. Hiện tại còn khá thấp so với cùng kỳ, mới chỉ từ 80 đến 90 nghìn đồng/1kg".

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 5.

Các thương lái về các vựa cá để mua mang ra các chợ đầu mối để bán.

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 6.

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 7.

Theo ghi nhận của PV, sáng 22/12 (Âm lịch) tại chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), những chiếc xe tải nối đuôi nhau ra vào tấp nập để đổ cá vàng bán buôn, phục vụ cho nhu cầu của người dân Thủ đô trong dịp cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp).

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 8.

Theo các tiểu thương ở đây, năm nay do sản lượng cá nuôi được nhiều, nên giá rẻ hơn rất nhiều so với năm ngoái.

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 9.

"Năm trước giá cá vàng phóng sinh từ 270.000 - 300.000/kg thì năm nay chỉ dao động từ 50.00 - 90.000/kg tùy vào kích cỡ của cá" - một tiểu thương cho biết.

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 10.

Theo tín ngưỡng cổ truyền, ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo Quân cưỡi cá chép về trời.

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 11.

Vì vậy, vào ngày này, người dân thường chuẩn bị một đôi hoặc 3 con cá chép sống, thả trong chậu nước, cúng cùng các đồ lễ khác.

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 12.

Sau khi cúng xong sẽ đem phóng sinh ở sông, ao, hồ, nghĩa là để đưa ông Táo về trời và cầu may mắn.

“Xế đỏ” sẵn sàng đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 13.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ