• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh bỏ thi giữa chừng vì lý do rất đau lòng

Giáo dục 27/06/2019 08:56

(Tổ Quốc) - Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Nam xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho em Tô Văn Phú (học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú). Em Phú phải bỏ thi giữa chừng vì chứng kiến cảnh cha đâm chết mẹ.

Sáng 27/6, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết đang xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho em Tô Văn Phú (học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú).

Được biết, vào trưa 25/6, bố của em Phú là ông Tô Văn Mai (47 tuổi, trú thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) bàn chuyện làm đám giỗ cha mẹ với vợ là bà Võ Thị Bảy (45 tuổi).

Trong quá trình nói chuyện, giữa ông Mai và bà Bảy xảy ra mâu thuẫn, không giữ được bình tĩnh, ông Mai đã cầm dao đâm bà Bảy khiến người này tử vong.

Chuyện đau lòng xảy ra đúng lúc em Phú đang dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2019, khiến em Phú không còn tâm trí nào nữa để tiếp tục hoàn thành kỳ thi, phải bỏ giữa chừng.

Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh bỏ thi giữa chừng vì lý do rất đau lòng - Ảnh 1.

Người thân, họ hàng, làng xóm đang lo hậu sự cho gia đình em Phú.

Sau khi biết tin, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Nam đã tới gia đình em Phú thắp hương, chia buồn, động viên em. Được biết, hoàn cảnh gia đình em Phú rất khó khăn, sau Phú còn có một người em chuẩn bị vào lớp 10.

"Sau sự việc xảy ra, Sở GD&ĐT Quảng Nam tính tới phương án xem xét đặc cách cho Phú tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, với học lực trung bình và hạnh kiểm khá, môn Văn của Phú phải đạt ít nhất 5 điểm thì mới được đặc cách tốt nghiệp", giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam - ông Hà Thanh Quốc nói và cho biết ngành sẽ quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất giúp đỡ người em của Phú để tiếp tục đến trường, không vì hoàn cảnh mà bỏ học.

Hương An

NỔI BẬT TRANG CHỦ