• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xét xử sơ thẩm Vũ “nhôm” và Út “trọc” trong tháng 7

Thời sự 14/07/2018 09:17

(Tổ Quốc) - Đây là thông tin nổi bật được đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cung cấp tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Nội chính Trung ương.

Phan Văn Anh Vũ, biệt danh Vũ "nhôm": Nguồn báo Đấu thầu

VTV.vn thông tin, liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng hay còn gọi là vụ án Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ cùng vụ án "Làm lộ bí mật nhà nước" liên quan tới Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ "nhôm", ngày 13/7, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương  hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương đã cho biết, hai vụ án trên sẽ được xử sơ thẩm trong tháng 7 này.

Đinh Ngọc Hệ (biệt danh Út “trọc”), nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, đã bị Bộ Quốc phòng khởi tố điều tra. Trước đó, Út “trọc” cũng đã bị tố cáo có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cả hai vụ “đại án” này đều được dư luận hết sức quan tâm, chú ý. Bởi trong vụ án Vũ “nhôm”,  Phan Văn Anh Vũ  đã “kéo theo” cựu trung tướng, Tổng cục phó (một tổng cục của Bộ Công an) Phan Hữu Tuấn, hai cựu chủ tịch Đà Nẵng là các ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến vào vòng lao lý. Còn Đinh Ngọc Hệ - Út “trọc”  đã “kéo theo” cựu sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân, đại tá Bùi Văn Tiệp và Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, đại tá Phùng Danh Thắm.

Ngoài 2 vụ án nói trên, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo cũng sẽ được đưa ra xét xử giai đoạn 1 trong thời gian tới như Vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc; hay Vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongABank)./.

 

Vi Phong (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ