• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xiếc thú vẫn hút khách sau sự cố voi Na

Văn hoá 29/10/2011 10:14

(Toquoc)-Sự cố voi Na mới đây chỉ là hy hữu và khán giả không vì thế mà quay lưng với xiếc thú.

(Toquoc)- Sự cố voi Na giẫm chết người mới đây chỉ là trường hợp hy hữu và khán giả vẫn yêu quý và đến với xiếc thú như bình thường.

Đó là khẳng định của NSƯT Phạm Văn Xuyên- Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, người trực tiếp cùng đoàn Xiếc đi biểu diễn tại Lào Cai khi xảy ra sự cố.

Khán giả không quay lưng với xiếc thú

Trong nghệ thuật xiếc, xiếc thú là một phần không thể thiếu. Khi tham gia biểu diễn, các con thú cũng là diễn viên. Ngoài những chương trình lưu diễn, hằng tuần, Liên đoàn Xiếc Việt Nam vẫn đều đặn có những tiết mục xiếc thú đan xen với xiếc người vào các ngày biểu diễn từ thứ Tư đến Chủ nhật.

Sự cố voi Na là hy hữu và không vì thế mà khán giả quay lưng với bộ môn nghệ thuật đầy sức cuốn hút này.  Ông Phạm Văn Xuyên cho biết: “Hiện nay Rạp Xiếc trung ương (Liên đoàn xiếc Việt Nam) vẫn định kỳ mỗi tuần diễn 5 buổi (thứ tư đến Chủ nhật). Ngoài ra, khi có hợp đồng của các trường, các cơ quan thì diễn nhiều hơn. 1280 chỗ ngồi của rạp vẫn luôn kín ghế”.

Xiếc thú vẫn luôn là bộ môn nghệ thuật được đông đảo khán giả yêu mến (Ảnh: Ngọc Thành)

Ông Xuyên cũng cho hay, voi Na là một con voi hiền, giỏi và rất thông minh. Dù để xảy ra sự cố đáng tiếc, một phần do quản tượng lơ là, không giám sát người dân vào gần với voi. Song ông Xuyên cũng cho rằng “Bụt ở trên tòa thì gà làm sao mà mổ mắt?". Để xảy ra sự cố đáng tiếc này là do có nhiều nguyên nhân. Trước khi xảy ra sự cố, con voi xuất hiện ở sân hội trường cả chục ngày. Hàng ngày rất đông người hiếu kỳ kéo đến xem, chui qua hàng rào dây bảo vệ, thậm chí đưa cỏ, ngọn mía cho voi ăn. Tuy nhiên, ngay trước khi xảy ra tai nạn, có khán giả nghịch ngợm đã lấy củ ráy, ớt cay cho lẫn vào cỏ, bánh mì khiến voi ăn phải và bị kích động, trở nên hung hãn.

Cũng theo ông Xuyên, thông thường trong các chuyến lưu diễn thì voi thường được nhốt trong nhà rạp lưu động có hàng rào lưới B40 bảo vệ rất an toàn. Tuy nhiên, lần lên Lào Cai vừa rồi, thấy Hội trường tỉnh Lào Cai thuận lợi hơn, tường cao 3m, không gian lại rất rộng, thuận lợi cho việc nhốt voi, đoàn đã căng dây giới hạn ngăn cách giữa con thú và người dân hiếu kỳ tới xem và cắt cử hai quản tượng ăn ngủ và trông coi con voi liên tục 24/24 giờ. Trong lúc sự việc xảy ra thì một quản tượng đi chợ, một quản tượng thì đang nghe điện thoại không chú ý tới sự xuất hiện của cháu Oanh ở phía cổng sau, dẫn tới tai nạn đáng tiếc. Ông Xuyên cũng khẳng định, sự cố vừa qua chỉ là không may và chưa bao giờ xảy ra đối với Liên đoàn xiếc Việt Nam trước đó.

Trở về sau sự cố, từ ngày 18/10 đến nay, voi Na đã biểu diễn 5 buổi tại Rạp xiếc Trung ương. Khán giả yêu quý voi Na vẫn không vì thế mà giảm đi. Đưa cả gia đình đi xem xiếc thú trong dịp cuối tuần, chị Nguyễn Thùy Dương- Đội Cấn, Hà Nội cho biết: “Mỗi dịp lễ, tết, gia đình tôi vẫn đưa con, cháu đi xem xiếc từ xưa tới nay và không nghĩ có gì phải e sợ cả. Tôi nghĩ, những người làm công tác biểu diễn đã tính đến phương án bảo vệ cho khán giả. Còn sự cố vừa rồi xảy ra ở ngoài rạp xiếc. Do có quá nhiều người tới xem và chọc phá các con thú nên mới xảy ra”. Cũng như chị Dương, nhiều bậc phụ huynh khi được hỏi cũng khẳng định, xiếc thú rất hấp dẫn con cái họ, và họ vẫn yên tâm khi đưa con đến rạp xiếc.

Tăng cường đảm bảo an toàn cho khán gải

“Trong lịch sử ngành xiếc Việt Nam, tại rạp xiếc, chưa bao giờ xảy ra sự cố nào do thú gây ra làm ảnh hưởng tới sự an toàn của khán giả”. Ông Xuyên cho hay. Tuy nhiên, từ sự việc này, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã xem xét lại mọi điều kiện khi vận chuyển và đưa thú đi lưu diễn. Những biện pháp như chọn địa điểm trông giữ thú phải đảm bảo khoảng cách an toàn với người dân; siết chặt hơn việc quản lý đối với cán bộ, những người có trách nhiệm nuôi dạy và bảo vệ con thú đã được thực hiện.

Sự cố voi Na là trường hợp hy hữu, khán giả không vì thế mà quay lưng với xiếc thú (Ảnh: N.Anh)

Từ sự cố này, cũng có những ý kiến cho rằng, khán giả đã không được lập tường rào bảo vệ khi đến rạp xiếc, có thể gây mất an toàn. Ông Xuyên khẳng định, những người nói như vậy là không hiểu gì về xiếc thú. Ông Xuyên nói: “Những người nói cần hàng rào bảo vệ khán giả khi diễn xiếc thú là không hiểu gì về xiếc thú cả. Ở các nước phát triển, họ cũng chỉ làm rào ngăn với khán giả khi biểu diễn xiếc thú với những loài như Hổ, báo, sư tử. Còn các loài khác không cần. Với gấu thì chúng ta có rọ mõm. Hơn nữa, các loài thú luôn có sự gắn bó với diễn viên- người huấn luyện và chăm sóc, nuôi dưỡng chúng, bởi thế, khi có diễn viên ở bên cạnh, chúng không bao giờ phá phách, không nghe lời cả”.

Anh Nguyễn Văn Hoàn- Diễn viên Xiếc thú (Liên đoàn xiếc Việt Nam) cũng cho biết: “Với một con thú, người dậy cần dùng tình cảm chân thành để thuần hóa nó. Ngay cả với một con vật rất bướng bỉnh nhưng nếu thân thiện với nó rồi, nó sẽ nghe lời mình. Bởi thế, không bao giờ có chuyện con thú phá phách khi đang diễn. Còn với những con thú dữ thì luôn luôn có rào thép ngăn cách với khán giả khi biểu diễn”.

Với kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện và trình diễn xiếc thú, anh Hoàn cũng chia sẻ: “ Con vật cũng có tình cảm, nó sẽ tức giận khi bị trêu chọc. Bởi vậy, sự cố vừa qua chỉ là sự tức giận của voi Na khi bị mọi người trêu chọc”.

Dù rất đáng tiếc, thì sự cố voi Na cũng là hồi chuông cảnh báo về thái độ ứng xử của con người đối với loài vật./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ