• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xử lý việc con đi chơi điện tử, mẹ bị phạt 2 triệu đồng

Pháp luật 31/10/2019 10:44

(Tổ Quốc) - Được cô giáo cho nghỉ học, thay vì về nhà, cậu bé này đã trốn đi chơi điện tử, sau đó bị mẹ trừng phạt bằng cách cởi quần áo ra quỳ tại vỉa hè.

Theo báo Công an nhân dân, ngày 31/10, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị Nguyễn Thị My (Sn 1980, trú tại phố Phúc Thịnh, phường Bích Đào, TP Ninh Bình) vì hành vi đánh con. Số tiền chị My phải nộp là 2 triệu đồng.

Xử lý việc con đi chơi điện tử, mẹ bị phạt 2 triệu đồng  - Ảnh 1.

Bé Duy Đức bị mẹ phạt vì nói dối và đi chơi điện tử.

Trước đó, vào chiều ngày 30/9, bé Duy Đức (tên cháu bé đã được thay đổi), đi học buổi chiều, Tuy nhiên sau đó cô giáo chủ nhiệm có cho lớp về sớm, Lúc này, thay vì đi về nhà, bé Duy Đức đã tự ý vào quán để chơi điện tử đến tối mới về nhà.

Về nhà, khi bị mẹ hỏi, bé Duy Đức lại nói dối là đi học. Sau đó, khi được cô giáo chủ nhiệm thông tin, chị My mới biết là con mình bỏ đi chơi, lại nói dối mẹ nên đã rất tức giận.

Để trừng phạt con vì tội nói dối và đi chơi điện tử, chị My đã lột hết quần áo của bé Duy Đức, dùng chổi đánh vào người và bắt ra quỳ ở ngoài vỉa hè khoảng 10 phút.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Ninh Bình đã xuống gia đình, triệu tập hai mẹ con chị My lên làm việc./.

Thành Trung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ